Tờ Bild mới đây tuyên bố rằng chính phủ Đức đã đang chuẩn bị một kịch bản của cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga vào NATO. Theo tờ báo này, giới chức tại Berlin đã vạch ra 4 giai đoạn chiến tranh, đỉnh điểm là các cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng vào các quốc gia thành viên NATO.

Trong bài viết xuất bản hôm thứ Tư (28/2), tờ Bild tuyên bố rằng họ có 13 trang tài liệu phân tích rủi ro phòng vệ dân sự, được cho là tài liệu chuẩn bị báo cáo quốc hội Đức.

Theo tờ Bild, Đức sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu trong trường hợp Nga tấn công vào NATO. Tờ báo này cũng nói các quan chức Đức đánh giá rủi ro đó “có vẻ hợp lý”.

Tờ Bild mô tả kịch bản chiến tranh Nga-NATO bốn giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn một, Nga sẽ tiến hành chiến dịch lan truyền thông tin sai lạc nhằm mục đích chia rẽ người dân Đức và gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, Nga sẽ thực hiện tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
  • Giai đoạn hai, Nga sẽ triển khai quân đội tới biên giới NATO. Các cuộc tấn công mạng và phá hoại bên trong đất liền Đức cũng sẽ diễn ra đồng thời trong giai đoạn này và các vệ tinh cũng bị nhắm mục tiêu.
  • Giai đoạn ba sẽ là “những cuộc tấn công chọn lọc vào vũ khí thông thường và phi thông thường, cũng như vào các mục tiêu trên lãnh thổ Đức”.
  • Giai đoạn bốn, đỉnh điểm của cuộc xâm lược giả định từ Nga, sẽ “diễn ra các cuộc chiến đấu trên đất liền, trên biển, cũng như trên không bên trong lãnh thổ Đức”. Cuộc xung đột này cũng diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Bài viết của tờ Bild nói thêm rằng chính phủ Đức không loại trừ Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học và hạt nhân.

Tuyên bố nêu trên đến sau một báo cáo tháng trước của tờ Bild, trong đó hãng truyền thông này mô tả một phác thảo theo tháng về “con đường xung đột” tiềm tàng giữa NATO và Nga, nhận định rằng Moscow có thể phát động “một cuộc tấn công mở” vào năm 2025.

Bình luận về báo cáo đó của tờ Bild, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng tờ báo Đức “không biết xấu hổ khi xuất bản nhiều trò lừa bịp”.

Trong vài tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong nhiều dịp đã đưa ra dự đoán rằng Nga có thể tấn công NATO trong vòng 5 đến 8 năm tới.

Vào tháng Một, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã kêu gọi đồng bào của ông hãy chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng giữa NATO và Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng đã từng dự đoán về một cuộc xung đột vũ trang toàn cầu giữa phương Tây với Nga, Trung Quốc, Iran, và Triều Tiên trong 5 năm nữa.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Mười Hai năm ngoái đã khẳng định rằng Moscow “không có lợi ích… địa chính trị, kinh tế và quân sự… khi phát động chiến tranh với NATO”.

Hải Đăng (Theo RT)