Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết đã xác minh các video quay cảnh Israel triển khai đạn phốt pho trắng ở khu vực thành phố Gaza gây tranh cãi, trong bối cảnh cuộc đối đầu với phiến quân Hamas đang diễn ra. Chất này tạo ra hiệu ứng gây cháy và khi thải ra các khu vực đông dân cư có nguy cơ gây tổn hại hỗn hợp cho dân thường.

Israel 1
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết đã xác minh các video quay cảnh Israel triển khai đạn phốt pho trắng ở khu vực thành phố Gaza gây tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình website HRW)

Quân đội Israel đã bắn đạn pháo nổ 155mm vào cảng Gaza hôm thứ Tư (11/10) và hai vùng nông thôn ở khu vực biên giới Li băng (Lebanon) vào thứ Ba (10/10), HRW đưa tin hôm thứ Năm (12/10). 

HRW phân tích đoạn video về vụ việc và phỏng vấn các nhân chứng để xác nhận bản chất của vũ khí được sử dụng. Cơ quan giám sát cho biết việc triển khai phốt pho trắng ở Gaza gây nên quan ngại đặc biệt vì động thái này khiến dân thường trong khu vực gặp nguy hiểm.

Bà Lama Fakih, giám đốc Trung Đông và Bắc Phi của HRW, cho biết: “phốt pho trắng khi được sử dụng ở các khu dân cư đông đúc, có nguy cơ cao gây bỏng nặng và những đau đớn suốt đời”.

Bà nói thêm: “phốt pho trắng bị sử dụng bừa bãi bất hợp pháp khi phát tán trong không khí ở các khu đô thị đông dân cư có thể đốt cháy nhà cửa và gây tổn hại nghiêm trọng cho dân thường”.

Hợp chất này bốc cháy khi tiếp xúc với oxy trong không khí, tạo ra khói dày đặc có mùi hôi. Đạn chứa phốt pho trắng có thể được sử dụng để phát tín hiệu hoặc tạo ra màn khói.

HRW nhấn mạnh, một người khi bị dính phải chất này có thể bị bỏng hóa học và bỏng nhiệt nặng nề. phốt pho trắng có thể xâm nhập vào máu và tạo ra những vết sẹo gây suy nhược. Chấn thương cũng có thể tái phát khi vết thương lại tiếp xúc với oxy, chẳng hạn như khi thay băng.

Israel đã bắn hàng chục quả đạn phốt pho trắng trong Chiến dịch Cast Lead năm 2008-2009, đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của quốc tế. Vào năm 2013, khi Tòa án Công lý Tối cao Israel xem xét đơn khiếu nại về việc sử dụng loại vũ khí này ở Gaza, quân đội Israel đã cam kết sẽ không sử dụng chất này ở các khu vực đông dân cư, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể.

HRW kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng thuốc khói không chứa phốt pho trắng, đồng thời lưu ý một số công ty địa phương sản xuất chúng. Quân đội Israel không bình luận về những lời cáo buộc được chính quyền Palestine đưa ra lần đầu tiên hôm thứ Ba (10/10).

Sau bom đạn oanh tạc Dải Gaza kể từ Chủ Nhật (8/10), và điều động bộ binh, thiết giáp trong những ngày qua cùng các lời cảnh báo như yêu cầu người dân sơ tán, quân đội Israel IDF đã công bố họ chính thức phát động “các cuộc đột kích trên lãnh thổ Gaza để xóa bỏ các mối đe dọa của các thành phần và cơ sở của các nhóm khủng bố.”

Anh Nguyên, theo RT