Tòa án Tối cao Colorado, Hoa Kỳ hôm thứ Ba (19/12) đã quyết định rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ thông qua vụ Bạo loạn Điện Capitol hôm 6/1/2021 và theo đó không đủ điều kiện xuất hiện trong danh sách ứng cử viên tổng thống năm 2024, theo Politico đưa tin.

Đa số thẩm phán (tỷ lệ 4-3) của Tòa án Tối cao Colorado hôm 19/12 đã ra phán quyết đồng ý rằng ông Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy và theo đó ông không đủ tư cách xuất hiện trên lá phiếu bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

Phán quyết nêu trên của Tòa án Tối cao Colorado với tất cả các thẩm phán đều do Đảng Dân chủ bổ nhiệm sẽ chưa có hiệu lực ít nhất đến ngày 4/1/2024 và có thời gian cho đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Trump kháng cáo.

Tòa án Tối cao Colorado đầu tháng này đã đồng ý xét xử vụ án của ông Trump sau khi một thẩm phán của tòa án cấp dưới đã quyết định rằng Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 đã tham gia vào một cuộc nổi dậy bằng cách xúi giục bạo loạn 6/1, nhưng vẫn cho phép ông tiếp tục xuất hiện trên lá phiếu bầu cử tổng thống sơ bộ vì cho rằng Tu chính án 14 không áp dụng với chức danh tổng thống.

Chúng tôi không đưa ra kết luận này một cách dễ dàng. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng và cân nhắc tới những vấn đề hiện đặt ra trước chúng tôi. Tương tự, chúng tôi cũng ý thức về nghĩa vụ nghiêm túc của chúng tôi phải tuân thủ luật pháp, không sợ hãi hoặc thiện vị và không bị lay động bởi phản ứng của công chúng về quyết định này”, ý kiến đa số của Tòa án Tối cao Colorado viết.

Phán quyết nêu trên đưa Colorado là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ quyết định loại bỏ ông Trump khỏi danh sách ứng viên tổng thống 2024 và chắc chắn đặt ra một trận chiến pháp lý tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 vốn sẽ bắt đầu bằng các cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Một năm tới.

Ngay sau phán quyết của tòa án Colorado, cựu Tổng thống Trump đã cam kết sẽ kháng cáo lên Tối cao Pháp viện.

Ông Steven Cheung, phát ngôn viên của chiến dịch Trump, cho hay: “Tòa án Tối cao Colorado tối nay đã ban hành quyết định hoàn toàn sai lầm và chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ và đồng thời yêu cầu phải trì hoãn quyết định cực kỳ phi dân chủ này. Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng phán quyết theo hướng có lợi cho chúng tôi và cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho những vụ kiện phi Mỹ này”.

Ông Trump đã đang phải đấu tranh tại nhiều tiểu bang với hàng loạt các vụ kiện nhằm loại bỏ ông khỏi danh sách ứng viên tổng thống sơ bộ và ứng viên tổng thống chính thức. Hầu hết các vụ kiện này cho rằng ông Trump không đủ điều kiện tái tranh cử tổng thống căn cứ theo một điều khoản trong Tu chính án thứ 14, trong đó cấm những người tham gia vào “một cuộc nổi dậy” chống lại Hoa Kỳ được nắm quyền cấp cao trong các cơ quan công quyền.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ có thể sẽ cần phải nhanh chóng đưa ra phán quyết liên quan đến tư cách ứng viên tổng thống của Ông Trump. Tòa án Tối cao Colorado đã lưu ý rằng các quan chức bầu cử tại Colorado phải xác nhận danh sách ứng viên tổng thống sơ bộ trước ngày 5/1/2024, thời điểm còn 60 ngày là tới Siêu thứ Ba, ngày bầu cử tổng thống sơ bộ theo kế hoạch của tiểu bang Colorado.

Xuân Thành