Tối cao Pháp viện hôm thứ Hai (4/3) đã nhất trí phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể xuất hiện trên lá phiếu tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Quyết định này được đưa ra một ngày trước bầu cử sơ bộ tổng thống tại tiểu bang Colorado sau khi Tòa án Tối cao Colorado trước đó đã phán quyết ông Trump không đủ điều kiện tái tranh cử.

Tối cao Pháp viện phán quyết rằng “trách nhiệm thực thi” điều khoản “nổi dậy” của Tu chính án 14 “chống lại các quan chức và các ứng viên liên bang là thuộc về Quốc hội, không phải thẩm quyền của các Tiểu bang”.

Tối cao Pháp viện nói rằng “câu chữ trên bề mặt của Tu chính án 14 không khẳng định trao thẩm quyền như vậy cho các Tiểu bang”.

Các thẩm phán viết trong phán quyết rằng, nếu các tiểu bang được phép xác định ứng cử viên nào đủ điều kiện xuất hiện trên lá phiếu, thì điều đó có thể dẫn tới một ứng cử viên “bị tuyên bố không đủ điều kiện ở một số Tiểu bang, nhưng không bị tuyên bố như vậy ở một số Tiểu bang khác, cùng dựa trên căn cứ hành vi như nhau”.

Sự gián đoạn này sẽ là rất phức tạp”, nếu một ứng cử viên bị đánh giá không đủ điều kiện tranh cử sau khi người dân đã bỏ phiếu bầu cử, các thẩm phán nói thêm. “Không có gì trong Hiếp pháp yêu cầu rằng chúng ta phải chịu đựng sự hỗn loạn như vậy”, các thẩm phán khẳng định.

Quyết định của Tối cao Pháp viện đã lật ngược phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Colorado, trong đó tuyên bố rằng ông Trump không đủ điều kiện xuất hiện trên lá phiếu tranh cử bởi vì Điều 3 của Tu chính án 14 có nội dung cấm những người “tham gia nổi dậy” trở lại cầm quyền. Tòa án cấp cao nhất của tiểu bang Colorado cho rằng ông Trump đã vi phạm Tu chính án 14 vì tham gia vào những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 và sau đó là vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Quyết định của Tối cao Pháp viện cũng ảnh hưởng tới hai tiểu bang Illinois và Maine, nơi cũng đã tuyên bố ông Trump không đủ điều kiện tái tranh cử tổng thống.

Phản hồi với phán quyết của Tối cao Pháp viện, cựu Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “CHIẾN THẮNG LỚN CHO NƯỚC MỸ!!!

Hải Đăng