Gói viện trợ do Hạ viện hậu thuẫn gồm 14,3 tỷ USD chỉ riêng cho Israel, vậy nên nó sẽ bị Tổng thống Mỹ Biden phủ quyết, theo văn phòng tổng thống, lập luận rằng việc tách viện trợ Israel và Ukraine riêng ra “sẽ gây ra những hậu quả toàn cầu.”

Joe Biden
Tổng thống Joe Biden. (Ảnh cắt từ video)

Hôm 19/10, Nhà Trắng đã đưa kế hoạch gói tổng hợp 106 tỷ USD gồm nhiều khoản viện trợ khác nhau. Nhưng Hạ viện của Chủ tịch mới Mike Johnson hiện hậu thuẫn mạnh mẽ phương án tách 14,3 tỷ cho Israel thành gói riêng. Ngoài ra, gói này là lấy từ nguồn cắt từ IRS thay vì từ ngân sách viện trợ nước ngoài.

Phòng Quản lý và Ngân sách (OBA), trong một tuyên bố hôm Thứ Ba, đã chỉ trích gói 14,3 tỷ USD cho Israel mà Hạ viện của Đảng Cộng hòa hậu thuẫn là “đem tinh thần đấu đá đảng phái vào công việc hỗ trợ Israel” chứ không dành nguồn lực nào cho Ukraine.

“Quốc hội đã liên tục làm việc theo phương thức lưỡng đảng để cung cấp hỗ trợ an ninh cho Israel, nhưng mà dự luật này [của Hạ viện] có nguy cơ làm suy yếu cách tiếp cận lâu dài đó một cách không cần thiết,” OBA viết trong tuyên bố. “Tách khoản viện trợ an ninh cho Israel rời khỏi các phần an ninh ưu tiên bổ sung khác sẽ gây ra những hậu quả toàn cầu.”

Gói viện trợ 14,3 tỷ đô la cho Israel được hiểu là tách ra từ kế hoạch gói tổng hợp 106 tỷ mà Nhà Trắng đưa ra hôm 19/10. Đây là quyết sách đầu tiên của Hạ viện từ khi ông Chủ tịch mới Mike Johnson nhậm chức. Tách riêng phần viện trợ cho Israel ra sẽ dẫn tới khả năng phần viện trợ quân sự 61,4 tỷ đô la cho Ukraine sẽ không được thông qua ở Hạ viện. Đây là điều mà Nhà Trắng không muốn từ đầu, khi hữu ý gộp các gói với nhau thành gói tổng hợp.

Phương án của ông Johnson, ngoài việc bị chỉ trích bởi nhóm Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa), và Nhà Trắng, nó cũng bị thách thức từ phía IRS (Sở Thuế vụ).

Thay vì lấy từ ngân quỹ viện trợ nước ngoài (như ở gói 106 tỷ đô la), gói 14,3 tỷ đô la là lấy từ các khoản thuế mà Đảng Dân chủ đã phê duyệt để mở rộng IRS. Năm 2022 Tổng thống Biden đã ký duyệt khoản mở rộng thu thuế của IRS để cải thiện tình trạng lạm phát diễn ra trước đó.

Tuy nhiên Daniel Werfel, người được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm ủy viên IRS vào năm ngoái, cho rằng phương án này sẽ khiến thâm hụt cho thuế thêm 90 tỷ đô la trong quãng thời gian 10 năm.

Theo lập luận của ông Werfel, những phần mà Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm là liên quan tới các hoạt động thu thuế từ các đối tượng thu thuế từ người giàu. Ông nói, “Tất cả số tiền đó đều được dùng để tăng cường giám sát hoạt động trốn thuế đang diễn ra ở những người giàu nhất, đó là các triệu phú, tỷ phú, các tập đoàn lớn và các tập đoàn phức hợp lớn” và lập luận rằng “Khi bạn giảm các cuộc kiểm toán đó, bạn sẽ giảm số tiền mà chúng tôi có thể thu và trả lại Kho bạc cho các ưu tiên khác.”

Trong một bài báo đặc sắc đăng ngày 30/10 của tạp chí Time, mà tiêu đề trích lời cảm khái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, “Không còn một ai giống như tôi tin tưởng vào chiến thắng. Không một ai.”

Zelensky 1
Tổng thống Zelensky lúc rời cuộc họp gây tranh cãi với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Điện Capitol vào ngày 21/9. (Nguồn ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Bài báo tiết lộ rằng trong lần gặp mặt với Mỹ ở chuyến công du tới Washington hồi tháng trước, ông Zelensky cảm thấy thất vọng vì không thuyết phục được quan chức Mỹ tiếp tục tin tưởng vào chiến thắng trong tương lai của ông. Ông đã nói với Time, rằng ông đã cảm thấy mệt mỏi sau cuộc gặp mặt ấy, và nó đã “lấy đi tất cả sức mạnh, năng lượng” của ông.

Mặc dù Mỹ đã cho ông một khoản viện trợ quân sự 50 tỷ đô la hồi tháng 2/2022, nhưng ông than thở với Time rằng ông cảm thấy “bị phản bội”. Một cấp dưới của ông Zelensky đã nói rằng “họ bỏ lại ông mà không có phương tiện để giành chiến thắng, chỉ có phương tiện để sống sót.”