Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong buổi họp bất thường với các quan chức cấp cao hôm thứ Hai (17/7), đã thề trả đũa vụ tấn công vào cầu Crimea nửa đêm rạng sáng 17/7.

Vụ việc này là một hành động tấn công khủng bố khác nữa do chế độ Kyiv thực hiện. Hành vi phạm tội này xét về quan điểm quân sự là không có ý nghĩa gì, vì cầu Crimea từ lâu đã không được sử dụng cho giao thông quân sự, và là tàn bạo vì chỉ thường dân bị chết và bị thương”, ông Putin nhấn mạnh trong cuộc họp, theo RT.

Ông chủ Điện Kremlin nói Moscow sẽ trả đũa mạnh mẽ vụ tấn công này. Ông nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga đã đang chuẩn bị “các đề xuất cần thiết” cho những biện pháp trả đũa.

Tổng thống Putin cũng thúc giục các quan chức dưới quyền phải tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh cầu Crimea, lưu ý rằng vụ việc này đánh dấu lần hai công trình giao thông chiến lược này bị tấn công. Tháng Mười năm ngoái, một chiếc xe tải chở bom phát nổ trên cầu Crimea khiến cả các phần đường xe cơ giới và đường tàu hỏa bị hư hại nặng nề.

Tôi đang đợi những đề xuất đặc biệt để cải thiện an ninh của cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng mang tính chiến lược này”, ông Putin nói thêm.

Trong vụ tấn công vào nửa đêm rạng sáng 17/7, cầu Crimea – tuyến huyết mạch giao thông quan trọng nối phía đông bán đảo Crimea với đất liền Nga – đã bị hư hại đáng kể, một đoạn mặt đường trên cầu đã “bị hư hại hoàn toàn”, theo lời Phó Thủ tướng Marat Khusnullin nói trong cuộc họp với ông Putin. Ông Khusnullin đang được giao nhiệm vụ tổ chức sửa chữa cầu. Ông cũng báo cáo với tổng thống rằng các trụ cầu không bị hư hại trong vụ nổ.

Khi được báo cáo các trụ cầu không bị hỏng, ông Putin đáp rằng: “Đó là tin tốt. Nếu chúng ta có thể nói về một số tin tức tốt ở đây một chút. Thì thực tế rằng những chiếc trụ cầu không bị hư hại là điều quan trọng nhất”.

Giới chức Nga loan báo rằng vụ tấn công vào cầu Crimea nửa đêm rạng sáng 17/7 là do hai drone hải quân của Ukraine tiến hành. Vụ nổ trên mặt cầu đã khiến một cặp vợ chồng bị chết tại chỗ và con gái 14 tuổi của họ bị thương.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga loan báo với hãng tin TASS hôm 17/7: “Hai drone hải quân của Ukraine đã tấn công khủng bố vào cầu Crimea khiến cho cây cầu [nối Nga với bán đảo Crimea dài 19km] bị hư hại một đoạn mặt đường, hai người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương. Lực lượng phản ứng nhanh đã làm việc tại hiện trường. Các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện tất cả những hành động cần thiết”.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Mỹ và Anh đã đứng sau giật dây chế độ “khủng bố” Kyiv thực hiện tấn công cầu Crimea.

Vụ tấn công hôm nay vào cầu Crimea là do chế độ Kyiv thực hiện. Chế độ này bản chất là khủng bố và có tất cả những đặc điểm của một nhóm tội phạm quốc tế có tổ chức. Chính phủ và các quan chức quân đội Ukraine đã đưa ra các quyết định với sự tham gia trực tiếp của các điệp viên tình báo và các nhân vật chính trị Mỹ và Anh. Mỹ và Anh đã vận hành cấu trúc khủng bố dưới dạng nhà nước này”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của bà Zakharova.

Tuy nhiên, theo Reuters, quân đội Ukraine cho rằng vụ tấn công có thể là Nga tự làm để khiêu khích trong ngày mà Moscow phải quyết định có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu mặt hàng này qua Biển Đen hay không. Chính quyền Putin sau đó đã quyết định rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Trong khi, hãng tin Pravda của Ukraine dẫn các nguồn tin riêng cho biết vụ tấn công vào rạng sáng 17/7 trên cầu Crimea là “hoạt động đặc biệt của Cơ quan Mật Vụ và Hải quân Ukraine”.

Một nguồn tin của Pravda nói rằng rất khó để tiếp cận cầu Crimea do Nga kiểm soát, nhưng cuối cùng Ukraine đã làm được.

Lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Ukraine Vasyl Maliuk tuyên bố rằng cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp hoàn hảo cho Ukraine và đã hứa sẽ tiết lộ chi tiết về các hoạt động đặc biệt độc đáo sau chiến thắng.

Hải Đăng