Tờ Vedomosti của Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (20/9) đã chính thức nhận lời mời đến thăm Trung Quốc vào tháng Mười trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của năm 2023. Trước đó, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết ông Putin sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình trong chuyến thăm.

GettyImages 1248943675
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3/2023. (Nguồn ảnh: SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/AFP qua Getty Images)

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Putin kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông về việc trục xuất trẻ em khỏi Ukraine – một cáo buộc mà Điện Kremlin phủ nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Tư (20/9) tại St Petersburg, ông Putin ca ngợi cuộc gặp gần đây nhất với ông Tập, diễn ra hồi tháng Ba, là “cực kỳ thành công” và “đột phá”, tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương.

Tổng thống Nga nói rằng ông “rất vui khi nhận lời mời” đến thăm Trung Quốc vào tháng Mười này từ ông Tập như một phần trong nỗ lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Theo ông Putin, tầm nhìn của ông Tập hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai quốc gia, vì nó “hợp nhất các ý tưởng của chúng ta về việc tạo ra một không gian Á-Âu rộng lớn hơn”.

Bình luận về chuyến thăm sắp tới, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến đi đã được chuẩn bị nhưng không nói thời gian cụ thể.

Chuyến thăm, do Bloomberg đưa tin lần đầu tiên vào cuối tháng Tám, đã được ông Patrushev xác nhận vào thứ Ba (19/9). Tại thời điểm đó, ông Patrushev nói rằng Moscow đang mong chờ các cuộc đàm phán “song phương có giá trị” giữa ông Putin và ông Tập tại Bắc Kinh trong Diễn đàn Vành đai và Con đường.

Đầu tháng này, Trung Quốc cho hay diễn đàn sẽ có sự tham dự của đại diện từ 90 quốc gia, trong đó có Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez.

Sáng kiến Vành đai và Con đường lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, với mục tiêu là thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư ở Trung Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu và các nơi khác. Hơn 150 quốc gia và tổ chức đã tham gia dự án.

Chuyến thăm gần nhất của ông Putin tới Trung Quốc là vào tháng 2/2022, ngay trước khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu. Vào thời điểm đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng “tình hữu nghị giữa hai nước là không có giới hạn”“không có lĩnh vực hợp tác nào bị ngăn cấm”. Kể từ khi bắt đầu chiến sự, Trung Quốc đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, đổ lỗi cho sự mở rộng của NATO là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng.

Vy An (t/h)