Người biểu tình hôm thứ Ba (11/4) đã làm gián đoạn bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đang có chuyến công du Hà Lan hai ngày.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị tổng thống Pháp tới Hà Lan sau 23 năm.

Ông Emmanuel Macron hôm 11/4 đã có bài phát biểu tại Viện Nexus, nhưng ông đã bị người biểu tình la ó, chất vấn về chính sách cải cách hưu trí đang gây tranh cãi tại Pháp thời gian qua.

Tôi nghĩ chúng ta đã đánh mất điều gì đó. Nền dân chủ Pháp ở đâu?” một người đàn ông hét lên vào ngay lúc bắt đầu sự kiện tại Viện Nexus. Những người biểu tình khác đang dự sự kiện đã lên tiếng về luật hưu trí và chương trình ứng phó biến đổi khí hậu. Những người biểu tình ngồi trên tầng hai của khán phòng đã giăng một ban-nơ lớn với dòng chữ: “Tổng thống của bạo lực và đạo đức giả”.

Ông Macron đã cự cãi vài phút với những người đang hét lớn về phía ông. “Tôi có thể trả lời câu hỏi này, nếu quý vị cho tôi chút thời gian”, Tổng thống Pháp nói.

Quý vị bỏ phiếu và quý vị bầu mọi người… quý vị là phía đối lập, quý vị cần phải tôn trọng các thể chế do người dân bầu ra”, ông Macron nói. “Cái ngày mà quý vi cho rằng, ‘khi tôi không đồng ý với luật đó… tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn’… thì quý vị đã đang đặt nền dân chủ vào rủi ro”, ông Macron nhấn mạnh.

Ông Macron sau đó đã tiếp tục bài phát biểu. Các phóng viên trong khán phòng lúc đó nói rằng những người biểu tình đã được đưa ra ngoài.

Trong bài phát biểu, ông Macron đã bảo vệ luật hưu trí. Ông nói bằng tiếng Anh: “Tôi sẽ thông qua tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64”. “Khi đặt lên bàn cân so sánh, họ (người biểu tình Pháp) nên tức giận với tôi ít thôi, bởi vì tại đất nước [Hà Lan] của quý vị ở đây [tuổi nghỉ hưu] là cao hơn nhiều và trong nhiều nước khác ở châu Âu, [tuổi nghỉ hưu] là cao hơn tuổi 64 nhiều”.

Tổng thống Pháp cũng nói ông “không dám chắc người nộp thuế tại Hà Lan sẽ chấp nhận rằng chúng ta sẽ cấp tiền cho một mô hình xã hội lâu đời ở Pháp… vậy nên tôi phải làm việc này khi trở về nước”.

Tổng thống Macron đến Hà Lan vào sáng thứ Ba (11/4) và đã nhận được sự tiếp đón trọng thị của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Willem tại Amsterdam. Sau đó, ông Macron cũng đã đặt vòng hoa tại Đài tượng niệm Quốc gia Hà Lan.

Chuyến thăm Hà Lan lần này của ông Macron có ý nghĩa để nhấn mạnh động lực mới trong quan hệ Pháp – Hà Lan sau bước ngoặt Anh Quốc rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo Reuters, vào thứ Tư (12/4), ông Macron và các quan chức cấp cao Hà Lan sẽ chứng kiến hai nước ký một “hiệp định về đổi mới”, tập trung vào hợp tác song phương trong lĩnh vực chất bán dẫn, vật lý lượng tử và năng lượng. Hai bên cũng sẽ làm việc để sớm ký hiệp định quốc phòng vào năm 2024.

Hải Đăng (Theo Reuters và AFP)