Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình phát sóng hôm thứ Năm (14/3), đã bày tỏ nghi ngờ về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đảm bảo được một nhiệm kỳ nữa trong Nhà Trắng.

Ông Macron đưa ra tuyên bố nêu trên khi được hỏi về việc ai có khả năng làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài France 2 và TF1 TV hôm 14/3, ông Macron đã gọi Nga là “địch thủ”, nhưng kiềm chế không tuyên bố họ là “kẻ thù”.

Ông Macron một lần nữa từ chối loại trừ khả năng triển khai quân đội NATO tại Ukraine. Ông tái khẳng định rằng Paris sẵn sàng đưa ra “bất kỳ quyết định cần thiết nào để ngăn cản chiến thắng của Nga”. Ông cũng nhấn mạnh ông không nhìn thấy cơ hội đàm phán với Điện Kremlin vào thời điểm này.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng đối thoại vào bất kỳ lúc nào, nhưng chúng ta cần một ai đó chân thành và có chủ trương hòa bình để làm việc đó”, ông Macron nói và cho biết thêm rằng ông hy vọng một ngày nào đó sẽ đàm phán với một vị tổng thống Nga “bất kể vị đó có thể là ai”.

Những người phỏng vấn ông Macron nhấn mạnh đến sự lưỡng lự của ông trong việc tham gia vào các cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nên họ đặt câu hỏi, liệu Mỹ có khả năng làm trung gian hòa giải những cuộc đàm phán như vậy hay không, đặc biệt là nếu ông Donald Trump tái đắc cử.

Theo tôi được biết, tôi không nghĩ ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ”, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố.

Đồng thời, ông Macron cũng nói rằng “không có gì mang tính cá nhân” đằng sau quyết định không đối thoại với ông Putin. “Không nghi ngờ gì nữa, tôi là nguyên thủ quốc gia thường nói chuyện với ông ta nhiều hơn bất kỳ vị nguyên thủ quốc gia nào khác”, ông Macron khẳng định.

Hồi tháng Một, ông Macron nói rằng ông sẽ làm việc với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. “Tôi luôn luôn có cùng triết lý, tôi chấp nhận những vị lãnh đạo mà người dân trao cho tôi”, ông Macron nói.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump gần như chắc chắn sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử vào đầu tháng Mười Một tới. Cả hai đều đã giành được đủ số đại biểu trong các cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành đề cử viên tổng thống 2024 chính thức của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Ông Trump đang có lợi thế hơn ông Biden khi các cuộc thăm dò vừa qua đều cho thấy cựu tổng thống dẫn trước tổng thống đương nhiệm từ 2 đến 9 điểm phần trăm.

Ông Trump đã nhiều lần hứa rằng ông sẽ kết thúc cuộc chiến tranh Ukraine “trong vòng 24 giờ” nếu ông được bầu trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ không nói rõ ông sẽ đạt được hòa bình tại Ukraine bằng cách nào.

Trong khi đó, Nga đang tổ chức bầu cử trong tuần này (15/3 đến 17/3). Tổng thống Putin tranh cử với ba đối thủ ít tên tuổi và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại Điện Kremlin thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Hải Đăng (Theo RT)