Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (13/3) đã cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng về mặt kỹ thuật quân sự cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông cũng nói nếu Mỹ điều động quân đội tới Ukraine, thì động thái này sẽ được coi là leo thang chiến tranh đáng kể.

Ông Putin, 71 tuổi, sẽ bước vào cuộc tranh cử tổng thống Nga vào ngày 15-17/3 này và gần như chắc chắn sẽ tại vị thêm 6 năm do hiện không có đối thủ tranh cử cân xứng.

Theo Reuters, trao đổi với đài Rossiya-1 và hãng tin RIA trong một cuộc phỏng vấn nói về nhiều chủ đề trước thềm bầu cử, ông Putin nói kịch bản chiến tranh hạt nhân hiện tại là “không cấp bách” và ông không nhìn thấy nhu cầu phải sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân hay chưa, ông chủ Điện Kremlin khẳng định dứt khoát rằng: “Xét từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi sẵn sàng”.

Ông Putin nói Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai lính Mỹ trên lãnh thổ Nga – hoặc tại Ukraine, thì Nga sẽ coi động thái đó là hành vi can thiệp.

Tại Mỹ, có đủ các chuyên gia về mối quan hệ Nga – Mỹ và về kiềm chế chiến lược. Do đó, tôi không nghĩ hiện nay xung đột hạt nhân là vấn đề cấp bách, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho điều này”, ông Putin nói.

Chiến tranh hạt nhân liệu có xảy ra?

Tổng thống Putin là người có tiếng nói quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga. Ông tái khẳng định trong cuộc phỏng vấn hôm 13/3 rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học tuyết hạt nhân của Kremlin, chính sách này chỉ ra rõ ràng các hoàn cảnh mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Vũ khí hạt nhân tồn tại là để được sử dụng. Chúng tôi có những quy tắc của riêng mình [cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân]”, ông Putin nói.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, kiểm soát tới hơn 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn rằng, nếu Mỹ tiến hành thử vũ khí hạt nhân, thì Nga có thể cũng làm điều tương tự.

Nó là không cần thiết… chúng tôi vẫn cần suy nghĩ về nó, nhưng tôi không loại trừ rằng chúng tôi có thể làm điều tương tự”, ông Putin nói về kịch bản Mỹ thử vũ khí hạt nhân và đáp trả của Nga.

CNN hôm thứ Bảy tuần trước đưa tin rằng chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden hồi năm 2022 đã đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại chiến trường Ukraine.

CNN cho biết các cơ quan tình báo Mỹ khi đó đã nhận được thông tin rằng có những cuộc trao đổi giữa các quan chức Nga về tấn công hạt nhân vào Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin nói rằng Nga chưa bao giờ thấy cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.

Tại sao chúng tôi cần phải sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Chưa bao giờ có nhu cầu như vậy”, ông Putin khẳng định trong cuộc phỏng vấn hôm 13/3.

Hải Đăng