Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (16/1) nói rằng địa vị nhà nước của Ukraine có thể gặp “tai họa không thể bù đắp” nếu mẫu hình của cuộc chiến tranh hiện tại tiếp diễn. Ông Putin cũng nói Nga sẽ không bao giờ để bị ép buộc phải từ bỏ những thành quả họ đã đạt được.

Tổng thống Putin đưa ra phát biểu nêu trên tại một diễn đàn chính trị ở Moscow hôm 16/1, một ngày sau khi Thụy Sĩ đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Putin đã bác bỏ “công thức hòa bình” đang được phương Tây và Ukraine thảo luận và những gì ông gọi là “các yêu sách quá cao” mà họ đòi hỏi.

Vâng, nếu họ không muốn (đàm phán), thì không đàm phán nữa”, ông Putin nói.

Ông Putin lưu ý rằng lãnh đạo của đội ngũ đàm phán của Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong những tháng đầu của cuộc xung đột, gần đây đã thừa nhận rằng Kyiv khi đó đã sẵn sàng đạt thỏa thuận với Moscow. Tuy nhiên, sau một chuyến thăm của thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson, thì các nhà chức trách Ukraine đã bị thuyết phục chấm dứt theo đuổi thỏa thuận hòa bình với Nga và tiếp tục chiến đấu.

Họ không phải là những kẻ ngốc đúng không?” ông Putin đặt câu hỏi và nói thêm rằng nếu Ukraine khi đó phớt lờ Johnson, thì cuộc chiến tranh này đã kết thúc từ lâu rồi. “Điều này rõ ràng một lần nữa minh chứng rằng họ không phải là những người có quyền độc lập”, Tổng thống Putin nói.

Sau đó, ông Putin tiếp tục cho rằng những cuộc không kích mới nhất của Kyiv vào thường dân Nga là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người dân Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây khỏi “chiến dịch phản công thất bại hoàn toàn của họ”. Cuộc phản công của Ukraine từ đầu tháng Sáu với mục tiêu đẩy lùi quân Nga về các đường biên giới năm 1991, nhưng đã không đạt được bất kỳ chiến thắng đáng kể nào.

Ông Putin nói rằng cuộc phản công đó của Kyiv đã không chỉ thất bại thê thảm, mà tất cả thế chủ động trên chiến trường bây giờ cũng đã nằm trong tay quân đội Nga.

Bây giờ, khá là rõ ràng, không chỉ cuộc phản công của Ukraine thất bại, mà thế chủ động là hoàn toàn nằm trong tay của lực lượng vũ trang Nga. Nếu điều này tiếp diễn, thì địa vị nhà nước của Ukraine có thể chịu tai họa rất nghiêm trọng, không thể bù đắp”, ông Putin khẳng định.

Những tuyên bố mạnh mẽ nêu trên của ông Putin được đưa ra vào thời điểm có nhiều báo cáo cho thấy các quốc gia phương Tây hậu thuẫn Ukraine đang ngày càng lo ngại Kyiv không thể đánh bại được Moscow và họ đang thúc đẩy Ukraine tìm giải pháp kết thúc chiến tranh thông qua đàm phán.

Nga hiện tại kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ của Ukraine. Ông Putin cho biết trao đổi về thương lượng là “nỗ lực để khuyến khích chúng tôi từ bỏ những thành quả mà chúng tôi đã hiện thực hóa được trong hơn 1,5 năm qua. Nhưng điều này là không thể. Mọi người hiểu rằng điều này là không thể”.

Công thức hòa bình do ông Zelensky đề xuất và phương Tây đang thảo luận kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine quay lại năm 1991, đình chiến và quân Nga rút lui hoàn toàn, cùng một vài điểm khác.

Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều sẽ phải tính đến “những thực tế mới” đã được tạo ra bởi lực lượng vũ trang Nga trên thực địa.

Hải Đăng (T/h)