Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (8/2) đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Tận Cận Bình trước thềm Tết Nguyên Đán, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác.

Điện Kemlin phát đi tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo Nga-Trung qua cuộc điện đàm này đã đánh giá những lợi ích của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tuyên bố của Điện Kremlin nói thêm rằng ông Putin và ông Tập đã tái khẳng định cam kết của họ về làm việc cùng nhau tại nhiều diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hiệp Quốc, khối BRICS, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách, đặc biệt là cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Putin rằng Trung Quốc theo đuổi việc “duy trì tinh thần tương hỗ và bạn hữu từ thế hệ này sang hệ khác, và làm việc cùng nhau để viết lên một chương mới trong mối quan hệ Trung-Nga”.

Ông Tập cũng đã chúc mừng Nga đảm đương chức chủ tịch luân phiên của BRICS, một nhóm các quốc gia phi phương Tây gần đây vừa chào đón thêm 5 thành viên mới. Ông Tập cam kết Bắc Kinh sẽ ủng hộ nghị trình làm việc của Moscow khi họ lãnh đạo khối.

Đáp lại, ông Putin đã tái khẳng định rằng Nga ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc về việc hòa giải với Đài Loan. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm Moscow tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách Một Trung Quốc, trong đó ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan.

Trong năm 2024 này, Nga và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hải Đăng (Theo RT)