Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một dự luật hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trong y tế, các quan chức cho rằng nó sẽ giúp cả binh lính và dân thường điều trị ‘Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD)’ trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

Các nhà lập pháp hiện sẽ nghiên cứu các quy định cần thiết cho phép nhập khẩu các sản phẩm từ cần sa, vì việc phát triển hoạt động trồng cần sa trong nước sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Quốc hội Ukraina cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm (15/2): “Một dự thảo luật về quy định lưu hành các loại thực vật thuộc họ cây gai dầu… đã được tổng thống ký”. Các nhà lập pháp Ukraine thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo trong cuộc bỏ phiếu với 248 phiếu thuận – 16 phiếu chống vào tháng 12/2023.

Luật sẽ có hiệu lực sau sáu tháng và sẽ điều chỉnh việc lưu hành cây gai dầu cho “mục đích y tế và công nghiệp, (cũng như) các hoạt động khoa học và khoa học-kỹ thuật” nhằm mở rộng “sự tiếp cận của bệnh nhân với các phương pháp điều trị cần thiết đối với các bệnh ung thư và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do chiến tranh gây ra”, theo văn bản.

Bà Hanna Hlushchenko “cố vấn cần sa y tế độc lập ở châu Âu”, đã làm việc với tổ chức vận động hành lang ủng hộ cần sa ở Ukraine, bà nói với tờ Forbes rằng “ước tính của bà là các sản phẩm đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay”.

Tổng thống Zelensky đã thúc đẩy biện pháp này như một cách để người Ukraine giảm bớt nỗi đau và lo lắng, ông lập luận rằng Ukraine phải noi gương phương Tây. “Tất cả những thực tiễn tốt nhất của thế giới, tất cả các chính sách hiệu quả nhất, tất cả các giải pháp, dù chúng có vẻ khó khăn hay bất thường đến mức nào, đều phải được áp dụng cho Ukraine”, ông Zelensky nói trước quốc hội Ukraine vào năm ngoái.

Những người chỉ trích biện pháp này, bao gồm cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko, cho rằng luật này có sai sót và sẽ cho phép “các doanh nghiệp buôn bán ma túy và mafia ma túy trị giá hàng nghìn tỷ đô la” hối lộ để vào nước này.

Anh Nguyễn, theo RT