Tổng thống Ukraine nói Kyiv phải giải quyết các vấn đề với Quốc hội Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để tiếp tục nhận viện trợ.

GettyImages 1774807584 scaled
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine, Getty Images)

Ukraine cần đạt được ba bước đột phá quan trọng trong các cuộc đàm phán với các đồng minh phương Tây để duy trì viện trợ quan trọng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (24/11). 

Ông Zelensky cáo buộc Nga “lợi dụng các vấn đề trên thế giới” để “chuyển hướng viện trợ” khỏi Ukraine, đồng thời nói thêm rằng “các quốc gia có trách nhiệm” đang làm mọi thứ có thể để quay lại trọng tâm đó.

“Chúng tôi cần ba chiến thắng. Đầu tiên là với Quốc hội Hoa Kỳ. Nó là một thử thách. Điều đó không hề dễ dàng”, ông Zelensky nói.

‘Chiến thắng’ thứ hai là cần đạt được khoản viện trợ trị giá 50 tỷ Euro (55 tỷ USD) từ EU, vốn chưa được phê duyệt. “Không phải tất cả mọi người ở EU đều sẵn sàng hỗ trợ gói này ngay. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi người đều ủng hộ gói này”, tổng thống nói.

Thành công thứ ba mà Ukraine tìm kiếm là quyết định của Brussels về việc bắt đầu đàm phán tư cách thành viên EU của Ukraine, ông Zelensky nói và gọi đây là “một bước động lực quan trọng”.

Đầu Mười Một, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại trong việc thông qua gói chi tiêu trị giá 105 tỷ USD, trong đó phần lớn số tiền đó là dành cho Kyiv. Thay vào đó, ông Biden phải ký một kế hoạch tài trợ tạm thời không bao gồm viện trợ Ukraine để ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cùng lúc đó, gói cho vay và trợ cấp trị giá 50 tỷ Euro của EU đã bị chặn do phản đối từ các quốc gia thành viên, trong đó có Hungary.

Đối với các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU, theo Reuters, Brussels có thể hoãn các cuộc đàm phán thành viên chính thức dự kiến diễn ra vào tháng Mười Hai đến tháng Ba năm 2024, vì một số nhà lãnh đạo đã đề xuất chỉ bàn bạc lại vấn đề này sau khi Ủy ban châu Âu có cơ hội đánh giá liệu Kyiv có đáp ứng đủ các điều kiện hay không.

Quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất đáng kể trên tiền tuyến. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.700 binh sĩ và 1.800 xe tăng cùng các vũ khí hạng nặng khác kể từ đầu tháng Mười Một. Tính đến cuối tháng Mười, Moscow ước tính Kyiv đã phải chịu hơn 90.000 thương vong kể từ đầu cuộc phản công vào tháng Sáu.

Anh Nguyễn, theo RT