Cơ quan hải quan Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu xoài từ Đài Loan từ thứ Hai sau khi “phát hiện sâu bệnh trong trái cây.” Đây là biện pháp mới nhất nhắm vào nông nghiệp Đài Loan mà Đài Bắc tố cáo là có động cơ chính trị.

Embed from Getty Images

Đài Loan đã phàn nàn trong ba năm qua về lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc đối với nhiều loại nông sản và thủy sản, bao gồm dứa và cá mú, nói rằng chúng là một phần trong chiến dịch gây áp lực của Trung Quốc.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết một loài gây hại, được đặt tên là rệp sáp Passionvine, đã được hải quan phát hiện trên xoài Đài Loan nhập khẩu bắt đầu từ năm nay và Đài Loan cần phải bảo vệ nền nông nghiệp của chính mình.

“Các biện pháp nêu trên là biện pháp phòng ngừa an toàn sinh học bình thường, khoa học và hợp lý, đồng thời tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn liên quan của Đại lục”, tuyên bố cho biết.

Bộ Nông nghiệp Đài Loan cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào như vậy từ các điểm xuất khẩu khác.

Trong một tuyên bố, Bộ này “vô cùng lấy làm tiếc vì Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm các thông lệ quốc tế và tự ý làm gián đoạn hoạt động thương mại mà không có đối thoại khoa học”.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Đài Loan William Lai trở về nước sau chuyến thăm ngắn tới Hoa Kỳ khiến Bắc Kinh tức giận.

Nông nghiệp không phải là một phần chính của nền kinh tế định hướng chất bán dẫn của Đài Loan, nhưng cộng đồng nông nghiệp và đánh cá có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền, đặc biệt là ở miền nam Đài Loan.

Lê Vy (theo Reuters)