Quân đội Trung Quốc bắt đầu tập trận xung quanh Đài Loan vào thứ Bảy (19/8), tuyên bố đây là một “cảnh báo nghiêm trọng” đối với các lực lượng ly khai, nhằm đáp trả chuyến thăm của Phó Tổng thống Lại Thanh Đức (William Lai) tới Hoa Kỳ.

Ông Lại Thanh Đức, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tổng thống tiếp theo của Đài Loan trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm sau, đã trở về từ Mỹ hôm 18/8. Đây là chặng dừng chân trên đường về sau khi ông có chuyến thăm chính thức Paraguay.

Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân, chịu trách nhiệm về khu vực xung quanh Đài Loan cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng họ đang thực hiện các cuộc tuần tra chung để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trên không và hải quân xung quanh hòn đảo.

Trung Quốc cũng đang tổ chức các cuộc tập trận chung và huấn luyện lực lượng hải quân và không quân, tập trung vào các chủ đề như phối hợp giữa tàu và máy bay và giành quyền kiểm soát, để kiểm tra “năng lực chiến đấu thực tế” của các lực lượng.

“Đây là một cảnh báo nghiêm trọng dành cho lực lượng ly khai độc lập của Đài Loan thông đồng với các lực lượng bên ngoài để tiến hành khiêu khích,” tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, các quan chức Đài Loan cũng dự đoán Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo trong tuần này, lợi dụng việc ông Lại Thanh Đức dừng chân tại Hoa Kỳ như một cái cớ để đe dọa các cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới và khiến họ “sợ hãi chiến tranh”.

Minh Ngọc (Theo Reuters)