Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Tư (27/12) đã đe dọa sẽ áp thêm chế tài thương mại lên Đài Loan nếu đảng cầm quyền tại hòn đảo này “bướng bỉnh” theo đuổi ủng hộ độc lập, theo Reuters đưa tin.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Trung Quốc coi Đài Loan là tỉnh ngoài khơi xa của họ và phản đối các cuộc bầu cử tại đây, đồng thời luôn tìm cách ép Đài Loan phải chấp nhận những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Đài Loan trong tháng này đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt kinh tế và can thiệp bầu cử sau khi Bắc Kinh loan báo kết thúc cắt giảm thuế quan đối với một số hàng hóa hóa chất được nhập từ hòn đảo với lý do Đài Bắc vi phạm thỏa thuận thương mại hai bên đã ký kết năm 2010.

Động thái nêu trên đến sau khi Trung Quốc tuyên bố họ đã phát hiện Đài Loan đặt ra các rào cản thương mại vi phạm cả các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như thỏa thuận thương mại Trung-Đài 2010.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Chen Binhua đã nói rằng “nguyên nhân gốc rễ” của vấn đề đang giải quyết liên quan đến thỏa thuận 2010 là Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền của Đài Loan theo đuổi độc lập chính thức của hòn đảo.

Ông Chen nói: “Nếu giới chức DPP quyết tâm kiên trì, tiếp tục bướng bỉnh theo đuổi vị thế độc lập của Đài Loan, và không chịu hối cải, thì chúng tôi sẽ ủng hộ các bộ ban ngành liên quan thực hiện thêm các biện pháp phù hợp với các quy định”.

Trung Quốc ghét cay ghét đắng cả DPP và ứng viên tổng thống của đảng này, phó Tổng thống đương nhiệm Lại Thanh Đức và quy kết ông Lại và DPP là những kẻ ly khai. Ông Lại đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử.

Ông Lại nói ông không có kế hoạch thay đổi tên gọi chính thức của Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc (the Republic of China), và khẳng định chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Ông cũng đã nhiều lần đưa ra đề nghị đối thoại với Trung Quốc nhưng đều bị khước từ.

Phát ngôn viên Chen Binhua của Trung Quốc nói rằng Đài Loan đang “đối mặt với ngã rẽ” sẽ đi về đâu và rằng tất cả những thì có thể được thảo luận đều cần dựa trên cơ sở phản đối sự độc lập chính thức của Đài Loan. Ông Chen tái khẳng định rằng độc lập Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh.

Tuy vậy, ông Chen cũng gửi lời “cảm ơn chân thành” tới các công ty Đài Loan đã tài trợ tiền giúp giải quyết hậu quả trận động đốc thảm khốc tại khu vực tây bắc xa xôi của Trung Quốc trong tháng này cướp đi sinh mạng của ít nhất 149 người.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đầu tuần này cũng đã gửi lời chia buồn tới Trung Quốc sau thảm họa động đất nêu trên và đề xuất giúp đỡ Bắc Kinh. Dù vậy, ông Chen không nhắc đến việc này.

Hải Đăng