Trung Quốc và Hoa Kỳ phải lựa chọn giữa “hợp tác hoặc xung đột”, nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai (19/6), ngày cuối cùng của chuyến công du nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Embed from Getty Images

Hai nhà ngoại giao cấp cao Blinken và Vương Nghị đã trò chuyện trong ba giờ đồng hồ trong ngày 19/6 tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, theo một quan chức Bộ Ngoại giao.

Cả Washington và Bắc Kinh đều chưa xác nhận về cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Tập. Nhưng các nhà ngoại giao Mỹ cho rằng nhiều khả năng sẽ có một cuộc gặp gỡ như vậy.

“Chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ tới Bắc Kinh lần này diễn ra vào một thời điểm quan trọng trong quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ,” ông Vương nói với ông Blinken, theo đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: “Cần phải lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác hay xung đột.”

“Chúng ta phải đảo ngược vòng xoáy đi xuống của quan hệ Trung Quốc-Mỹ, thúc đẩy trở lại con đường lành mạnh và ổn định, đồng thời cùng nhau tìm ra con đường đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp với nhau,” ông Vương nói thêm.

Ông cũng đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan. Trong năm qua, Trung Quốc đã hai lần tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật gần hòn đảo này trong sự tức giận trước hành động của các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ.

“Về vấn đề này, Trung Quốc không có chỗ để thỏa hiệp hay nhượng bộ,” ông Vương tuyên bố với Ngoại trưởng Blinken, theo CCTV.

“Mỹ phải thực sự tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc được xác nhận trong ba thông cáo chung Mỹ-Trung, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời phản đối rõ ràng ‘sự độc lập của Đài Loan’.”

Căng thẳng đã gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm gần đây về các vấn đề từ thương mại, công nghệ và cả Đài Loan.

Các quan chức Hoa Kỳ cho hay, họ không mong đợi những bước đột phá lớn từ các cuộc đàm phán của ông Blinken nhưng hy vọng sẽ mở lại các đường dây liên lạc thông thường nhằm ngăn chặn rủi ro leo thang thành xung đột.

“Cuộc đối thoại thực sự”

Trước đó ngày 18/6, Blinken đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Tân Cương trong bảy tiếng rưỡi đồng hồ – lâu hơn dự kiến ​​- và hai bên đồng ý duy trì liên lạc.

Embed from Getty Images

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các cuộc đàm phán với ông Tần Cương đầy “thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng”.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh “tầm quan trọng của ngoại giao và duy trì các kênh liên lạc cởi mở về toàn bộ các vấn đề để giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm”, ông Miller lưu ý thêm.

Trong khi đó, ông Tần nói với ông Blinken rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc “đang ở mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao”, theo CCTV.

“Điều này không phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, cũng như không đáp ứng được kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế,” ông Tần nêu rõ trong cuộc hội đàm.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các cuộc thảo luận đã vượt ra ngoài những điểm thảo luận thông thường.

“Đây là một cuộc đối thoại thực sự,” ông nhận định.

Minh Ngọc (Theo Reuters)