Ngày 4/5, Đại sứ Trung Quốc Tùng Bồi Vũ (Cong Peiwu) phủ nhận việc một quan chức Bắc Kinh nhằm vào một nhà lập pháp Canada và gia đình ông vì lập trường chống Trung Quốc, đồng thời kịch liệt phản đối tuyên bố của Ottawa rằng họ đang xem xét trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly (Ảnh minh họa: Getty Images)

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly trước đó thông báo, bà đang “cân nhắc các lựa chọn khác nhau, bao gồm cả việc trục xuất các nhà ngoại giao,” sau khi các tài liệu tình báo có thông tin cho rằng nhà ngoại giao này âm mưu đe dọa người thân một nhà lập pháp Canada.

Ông Michael Chong và gia đình đã bị nhắm mục tiêu do hồi tháng 3/2021 ông đã chỉ trích tội ác diệt chủng người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của chính quyền Bắc Kinh, đồng thời cũng đề xuất một dự luật về vấn đề này, và được Quốc hội Canada thông qua.

Ngày 1/5, tờ Globe and Mail của Canada, trích dẫn một báo cáo tình báo của Canada từ năm 2021 cho biết, Trung Quốc đã tìm kiếm thông tin về Michael Chong và gia đình ông ở Trung Quốc với nỗ lực lấy trường hợp của ông để răn đe và “ngăn cản những người khác có quan điểm chống Trung Quốc”. 

Ông Michael Chong bị đưa vào danh sách trừng phạt của Trung Quốc, vì Bắc Kinh cho rằng hành vi của ông là “lợi dụng vấn đề người Duy Ngô Nhĩ để chỉ trích”,“can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Ngày 4/5, ông Tùng Bồi Vũ đã được một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Canada triệu tập hôm 4/5. Ông bày tỏ thái độ “phản đối mạnh mẽ” trước “lời đe dọa” trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc vì “tin đồn về cái gọi là ‘sự can thiệp của Trung Quốc’.”

“Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi phía Canada chấm dứt ngay trò hề chính trị tự đạo diễn này,” ông Tùng Bồi Vũ nhấn mạnh trong một tuyên bố đăng trên trang web của đại sứ quán, đồng thời cảnh cáo thêm Canada “không nên tiến xa hơn vào con đường sai lầm và nguy hiểm”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 4/5 cũng khẳng định, Trung Quốc “luôn phản đối mọi quốc gia có hành động can thiệp vấn đề nội bộ nước khác”. “Chúng tôi chưa bao giờ và không quan tâm đến việc can thiệp vấn đề nội bộ của Canada,” bà Mao nói thêm.

Minh Ngọc (Theo Reuters)