Hôm thứ Năm (3/3), Trung Quốc đã bác bỏ thông tin rằng họ yêu cầu Nga trì hoãn cuộc xâm lược Ukraine cho đến sau Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, trong bối cảnh quốc tế đang theo dõi sát sao về mối quan hệ đang lên giữa hai cường quốc.

Tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp với người đồng cấp Nga, nơi cả hai đồng ý về quan hệ đối tác “không có giới hạn”.

Tuy vậy, sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/1, Bắc Kinh đã có đường lối thận trọng trước các hành động của Moscow.

Bắc Kinh đã không lên án cuộc xâm lược Ukraine, nhưng cũng ngừng ủng hộ hoàn toàn Nga. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay Nga không phải đồng minh, nhưng phản đối các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Nga.

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Tư rằng các quan chức Trung Quốc đã nói với các quan chức cấp cao của Nga không được xâm lược Ukraine trước khi Thế vận hội Mùa đông kết thúc, trích dẫn các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như một quan chức châu Âu.

Báo cáo nói rằng Bắc Kinh có một số hiểu biết trực tiếp về các kế hoạch hoặc ý định chiến tranh của Nga trước khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tuần trước, bốn ngày sau lễ bế mạc Thế vận hội.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo này.

Ông Uông cho biết: “Báo cáo của New York Times hoàn toàn là tin giả.”

Trong những tuần trước khi xảy ra cuộc xâm lược (ngày 24/2), truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục bác bỏ những cảnh báo của phương Tây, nói rằng đó là cường điệu của Mỹ và không sơ tán công dân của họ khỏi Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gặp ông Tập trong gần hai năm và là khách mời danh dự tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Moscow, trong đó yêu cầu Nga “ngay lập tức” rút khỏi Ukraine.

Trung Quốc nằm trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi chỉ có 5 nước – gồm Eritrea, Triều Tiên, Syria, Belarus và Nga – bỏ phiếu chống.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi Ukraine.

Ngân Hà (theo AFP)