Đại sứ của Đài Loan tại Washington cho biết hôm thứ Tư (19/7), “ưu tiên” của Trung Quốc là ngăn cản Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) đến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường cảnh báo về chuyến đi.

Embed from Getty Images

Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai) (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và tăng cường áp lực quân sự cũng như chính trị trong suốt ba năm qua, nhằm cố buộc đảo quốc này chấp nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, điều mà chính phủ ở Đài Bắc cực lực bác bỏ.

Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 1 năm sau, trong đó ông Lại, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền, là người dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận.

Ông Lại Thanh Đức dự kiến sẽ có chuyến tham gia lễ nhậm chức của tổng thống mới tại Paraguay vào ngày 15/8 và sẽ có các chặng dừng chân chính thức tại Hoa Kỳ. Điều này khiến Trung Quốc hết sức tức giận và coi ông là một phần tử ly khai.

Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen rằng “Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc” và đất nước muốn “thống nhất” một cách hòa bình, nhưng “những người ly khai” Đài Loan đang thúc đẩy chương trình nghị sự của họ, tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

Ông Tạ nhấn mạnh: “Họ thậm chí không thừa nhận họ là người Trung Quốc. Vì vậy, họ đang đi trên một con đường rất nguy hiểm.”

“Hiện tại ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn ông Lại Thanh Đức đến thăm Hoa Kỳ, điều này giống như một con tê giác xám đang tấn công chúng tôi,” ông Tạ tuyên bố.

“Tê giác xám” đề cập đến những mối nguy hiểm khá rõ ràng nhưng lại thường bị ngó lơ.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và chính phủ của bà đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng bị từ chối vì Bắc Kinh coi họ là những người ly khai. Cả bà Thái và ông Lại đều khẳng định rằng, chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Ngày 19/7, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Đài Bắc nhận định, không có lý do gì để Trung Quốc thực hiện hành động “khiêu khích” để đáp trả việc ông Lại dừng chân ở Hoa Kỳ, và rằng những chuyến quá cảnh như vậy đã diễn ra trong nhiều năm và là chuyện thường ngày.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan, thể hiện sự giận dữ trước chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi. Tiếp đó là vụ việc hồi tháng 4 vừa qua – Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện hiện tại Kevin McCarthy tại Los Angeles, trong khi bà đang quá cảnh trên chuyến bay trở về sau chuyến thăm Trung Mỹ.

Nhật Minh (Theo Reuters)