Trung Quốc hôm thứ Tư (20/3) nói Mỹ phải kiềm chế “khuấy động vấn đề” hoặc chọn phe trong vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố như vậy sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó một ngày cho biết thỏa thuận an ninh với Malina đã mở rộng đến việc phản ứng với các cuộc tấn công vào cảnh sát biển Philippines, theo Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm thứ Ba (19/3) đã gọi cam kết an ninh của Mỹ với Philippines là “vững chắc”, và nói rằng những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã kích hoạt phản ứng quốc tế rộng lớn hơn.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm thứ Tư (20/3) đã phát đi tuyên bố nói rằng những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là “hợp pháp và đúng luật”. Cơ quan ngoại giao này cũng nói thêm rằng những phát biểu của ông Blinken “phớt lờ thực tế, cáo buộc Trung Quốc một cách vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh ông Blinken đã lại “đe dọa Trung Quốc bằng cái gọi là những bổn phận theo Hiệp định Phòng thủ Chung Mỹ – Philippines”. Trung Quốc trước nay luôn phản đối hiệp định này.

Mỹ và Philippines ràng buộc theo Hiệp định Phòng thủ Chung 1951, trong đó nêu rõ họ phải hỗ trợ nhau nếu có một cuộc tấn công vào một trong hai bên.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr năm ngoái đã thúc ép Washington làm rõ phạm vi của cam kết an ninh trong hiệp định phòng thủ chung đó.

Ông Blinken hôm thứ Ba (19/3) nói rằng thỏa thuận an ninh 1951 đã mở rộng đến việc phản ứng chung với các cuộc tấn công vào quân đội, tàu và máy bay công cộng, cũng như cảnh sát biển Philippines.

Trung Quốc tuyên bố rằng Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định trên Biển Đông, Mỹ không phải là một bên trong vấn đề ở đó, và không có quyền can thiệp vào những vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Philippines.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho hay: “Mỹ luôn nói rằng họ muốn bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông, nhưng thực tế là họ muốn bảo vệ tự do hàng hải của các tàu chiến Mỹ. Thực tế các tàu chiến và máy bay của Mỹ đã di chuyển hàng nghìn dặm tới thềm cửa của Trung Quốc để phô trương sức mạnh của họ và kích động mâu thuẫn là hành động bá chủ hoàn toàn”.

Hải Đăng