Ngày 18/3, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu tại sân vận động ở Moscow. Bất ngờ là khi ông chưa kết thúc bài phát biểu, đài truyền hình nhà nước Nga đột ngột cắt chương trình phát sóng trực tiếp, chuyển sang các cảnh khác và phát bài hát yêu nước.

Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã có một bài phát biểu hùng hồn tại một cuộc mít tinh yêu nước ở Sân vận động Luzhniki, Moscow vào ngày 18/3, kỷ niệm ngày Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Trong bài phát biểu này, ông Putin nhiều lần ca ngợi “chiến dịch đặc biệt” của Nga đối với Ukraine và sự dũng cảm của quân đội Nga, đồng thời thề rằng Nga sẽ giành chiến thắng ở Ukraine.

Điều bất ngờ là khi ông đang phát biểu được hơn nửa tiếng, đài truyền hình quốc gia Nga đột nhiên cắt sóng trực tiếp và chuyển sang phát các bài hát yêu nước. Đến 10 phút sau, toàn bộ bài phát biểu của ông Putin mới được phát lại.

Do đài truyền hình quốc gia Nga là đài truyền hình nhà nước, nên việc xuất hiện cảnh quay trực tiếp bị gián đoạn là không bình thường. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov giải thích rằng nguyên nhân là do “trục trặc kỹ thuật”.

Vào thời điểm diễn ra cuộc mít tinh này, cuộc chiến Nga – Ukraine đã diễn ra được 3 tuần, và hai bên vẫn đang ở trạng thái giằng co.

Mặc dù các quan chức tình báo Mỹ và Anh cho biết, do quân Nga tổn thất nặng nề, cộng thêm các vấn đề hậu cần và sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, nên thế tấn công tổng thể của Nga đã chậm lại.

Vào ngày 18/3, thành phố Lviv ở miền tây Ukraine, đã bị tên lửa Nga tấn công. Trước đó, thành phố này không phải là địa điểm tấn công mạnh của quân đội Nga, hơn nữa nhiều người Ukraine thoát khỏi các cuộc tấn công từ nơi khác đã đến nơi này trú ẩn. Điều này cho thấy quân đội Nga đang mở rộng phạm vi ném bom.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Lviv, ông Andriy Sadovy, viết trên Facebook rằng: “Các tên lửa của Nga đã tấn công khu vực sân bay ở Lviv vào ngày thứ Sáu (ngày 18/3). Một xưởng sửa chữa máy bay đã bị bắn trúng, tòa nhà [ở xưởng sửa chữa này] đã bị lửa thiêu rụi.”

Ông Andriy Sadovy nói: “Cuộc tấn công của Nga nhằm vào Lviv một lần nữa chứng minh rằng Nga không nhắm vào quân đội Ukraine mà là dân thường, trẻ em, phụ nữ và người tị nạn.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu (ngày 18/3) rằng Nga đang đốt của cải quốc gia của chính mình (Nga) để tiến hành chiến tranh, “bởi vì bằng cách tấn công Ukraine, xã hội Nga đang sử dụng tất cả những gì họ đã đạt được trong 25 năm qua.”

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cho đến nay dường như không diễn ra suôn sẻ. Theo trang tin infobae đưa tin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Schultz vào ngày 18/3, ông Putin nói rằng Ukraine đang cố gắng trì hoãn quá trình đàm phán bằng cách đưa ra những đề xuất mới và không thực tế, đồng thời ông cũng chỉ trích Ukraine phạm tội ác chiến tranh.

Về phía Ukraine, một quan chức cấp cao tiết lộ với truyền thông rằng hầu hết các yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận được. Họ yêu cầu Quốc hội Ukraine bỏ phiếu về sự trung lập của nước này, giảm quân đội xuống còn 50.000 quân hoặc ít hơn, cam kết không thiết lập bất cứ căn cứ quân sự của nước nào, công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, cũng như sự độc lập của khu vực Donbas (bao gồm Donetsk và Luhansk). Chỉ khi Ukraine đáp ứng các yêu cầu này, Nga mới đồng ý rút khỏi các lãnh thổ khác mà nước này đã chiếm đóng.

Quan chức Ukraine cho biết, trừ khi Nga rút quân trước, nếu không Ukraine sẽ không đồng ý bất cứ điều gì. Tuy nhiên vị này cũng cho biết, Ukraine sẽ mở cửa cho một số hình thức khu phi quân sự dài khoảng 50 – 100 km ở hai bên của biên giới 2 nước.