Các kênh truyền thông cánh tả, gồm Washington Post, New York Times và Atlantic, đang bộc phát nỗi lo sợ về nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông Trump dẫn trước ông Joe Biden trong cuộc thăm dò quan trọng.

Hôm thứ Sáu (1/12), Tổng biên tập tờ Washington Post, ông Robert Kagan, đã viết một bài xã luận có tựa đề “Ngày càng không thể tránh khỏi chế độ độc tài Trump. Chúng ta nên ngừng giả vờ thôi.” Sau đó vào thứ Hai (4/12), tờ báo này lại đăng tải một trích dẫn từ bản tin Today’s WorldView với tiêu đề “Nỗi sợ hãi về chế độ độc tài Trump sắp ập đến.”

Tổng biên tập Kagan viết: “Chỉ trong vài năm, chúng ta đã đi từ chỗ tương đối an toàn trong nền dân chủ của mình đến chỗ chỉ cách khả năng xảy ra chế độ độc tài trong vài bước ngắn, chỉ vài tháng.”

Ông Kagan bày tỏ lo lắng rằng nếu giành lại Nhà Trắng, cựu Tổng thống Trump có thể nhắm đến nhiệm kỳ thứ ba và xem thường Tu chính án thứ 22, vốn giới hạn mỗi người chỉ được làm tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ.

“Còn về mong muốn tái tranh cử, yếu tố cản trở hầu hết các tổng thống thì sao? Ông Trump có thể không muốn hoặc không cần nhiệm kỳ thứ ba, nhưng nếu ông ta quyết định muốn làm thế, như đôi khi ông ta đã chỉ ra, nếu ông ta không chấp nhận bị ngăn cản, thì liệu Tu chính án thứ 22 có hiệu lực ngăn ông ta trở thành tổng thống cả đời hơn Tòa án Tối cao hay không? Tại sao mọi người lại nghĩ rằng tu chính án đó sẽ có tính bất khả xâm phạm hơn bất kỳ nội dung nào khác của Hiến pháp đối với một người như Trump, hoặc có lẽ quan trọng hơn, đối với những người sốt sắng ủng hộ ông ta?”, trích lời ông Kagan.

Hôm thứ Hai (4/12), các nhà báo Charlie Savage, Jonathan Swan và Maggie Haberman của tờ New York Times đã đăng một bài viết với quan điểm “Nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump có thể cấp tiến hơn nhiệm kỳ đầu tiên”.

Những người này cho rằng khả năng kiểm soát được ông Trump sẽ “yếu đi” và ông ấy sẽ có cơ hội mạnh mẽ hơn để thực hiện “các kế hoạch chính sách cực đoan hơn”.

Họ viết:

“Điều khác biệt trong chính quyền thứ hai của ông Trump không nằm ở tính cách của ông ta mà là môi trường xung quanh. Các lực lượng phần nào kiềm chế xu hướng chuyên quyền của ông ta trong nhiệm kỳ đầu tiên – những nhân viên coi công việc của họ đôi khi là kiềm chế ông ta, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẵn sàng chỉ trích hoặc phản đối ông ta theo từng giai đoạn, sự cân bằng đảng phái trong Tòa án Tối cao vốn thỉnh thoảng ra phán quyết chống lại ông ta – tất cả sẽ yếu đi.”

“Do đó, những kế hoạch và ý tưởng chính sách cực đoan hơn của ông Trump cùng các cố vấn trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ có khả năng trở thành hiện thực hơn.”

Vào sáng thứ Hai (4/12), tờ Atlantic tuyên bố rằng họ sẽ tung ra một số báo đặc biệt “cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng và cực đoan nếu cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng vào năm 2024” và lập luận rằng “Ông Trump cùng Chủ nghĩa Trump gây ra mối đe dọa hiện hữu cho nước Mỹ cũng như cho những lý tưởng cổ vũ nước Mỹ”.

Tám bài luận từ số báo này đã được xuất bản vào thứ Hai (4/12) và bốn bài nữa sẽ được phát hành hàng ngày cho đến thứ Sáu (8/12). Trong một bài viết được đăng hôm thứ Hai với tựa đề “Mối nguy hiểm phía trước”, tác giả David Frum đã viết:

“Nếu thắng cử, ông Trump sẽ phạm tội lỗi đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình vào trưa Ngày nhậm chức: Lời tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ của ông ấy sẽ là một lời thề ẩu.”

“Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ ngay lập tức đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp khủng khiếp hơn bất cứ điều gì từng xảy ra kể từ Nội chiến. Ngay cả trong tình trạng hỗn loạn của những năm 1960, ngay cả trong thời kỳ Đại suy thoái, đất nước này vẫn có một chính phủ vận hành hiệu quả với người tổng thống lãnh đạo [khi ấy]. Nhưng chính phủ không thể nào vận hành với người đứng đầu là một tội phạm bị truy tố hoặc bị kết án. Tổng thống đó sẽ là một kẻ ngoài vòng pháp luật, hoặc đang trên đường trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật. Vì sự sống còn của chính mình, ông ta sẽ phải phá hủy luật pháp.”

Các đồng minh của ông Trump đã chỉ trích những nội dung này trong một loạt bài đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) vào thứ Hai (4/12).

Con trai của cựu Tổng thống, ông Donald Trump Jr. viết: “Những kẻ phát xít cánh tả tại @TheAtlantic và @washingtonpost đã dành cả buổi sáng gọi bố tôi một cách lố bịch là ‘kẻ độc tài’ và ‘chuyên quyền’, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ nhắc nhở họ rằng một kẻ độc tài chuyên quyền thực sự trông như thế nào!”.

Cùng với nội dung trên, ông Donald Trump Jr. đã đăng tải bức ảnh về bài phát biểu đáng hổ thẹn của Tổng thống Biden, trong đó ông Biden đang chỉ trích “Đảng Cộng hòa MAGA”.

Ứng cử viên Thượng viện Ohio, đảng viên Cộng hòa Bernie Moreno đã trích dẫn lại bài đăng của ông Donald Trump Jr., và viết thêm:

“Những kẻ độc tài độc tài trong mọi nền Cộng hòa Chuối (Banana Republic) của thế giới thứ 3 sử dụng quyền lực Nhà nước để cố gắng đưa phe đối lập chính trị của họ vào tù.

Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất phạm tội đó trong đời tôi là [ông] Joe Biden.”

Thượng nghị sĩ Cộng hòa J.D. Vance viết trong bài đăng của mình: “Tất cả các bài báo gọi ông Trump là kẻ độc tài đều hướng về một điều: hợp pháp hóa hành vi bất hợp pháp và bạo lực khi chúng ta tiến gần đến cuộc bầu cử.

Mọi người cần giữ bình tĩnh.”

Những nội dung tương tự nhau từ 3 kênh truyền thông được đăng tải trong bối cảnh các đảng viên Dân chủ được cho là đang lo ngại về triển vọng của ông Biden trong cuộc tái đấu có khả năng xảy ra với ông Trump. Theo dữ liệu của trang RealClearPolitics, ông Biden, người đã bước sang tuổi 81 vào tháng 11 vừa qua, có xếp hạng tán thành trung bình vào ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday), kém hơn 3 người tiền nhiệm gần đây nhất của ông, trong đó có ông Trump. Hơn nữa, ông Biden còn thua ông Trump trong cuộc thăm dò của RealClearPolitics trung bình 1,7 điểm phần trăm và tụt hậu trong phần lớn cuộc thăm dò mới nhất ở các tiểu bang dao động.