Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn của Nhà Trắng về COVID-19, nhận định, Hoa Kỳ đã qua giai đoạn “phát triển mạnh nhất” của đại dịch COVID-19. Ngày càng có nhiều quan chức Mỹ đề xuất chấm dứt các quy định và quy tắc liên quan đến COVID-19.

Embed from Getty Images

Phát biểu với tờ Financial Times, Tiến sĩ Fauci tiết lộ, bởi vì không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn COVID-19, vốn do virus corona gây ra, “chúng tôi đang xem xét thời điểm khi chúng ta có đủ số người được tiêm chủng và đủ số người được bảo vệ do nhiễm bệnh trước đó để các biện pháp hạn chế COVID-19 sẽ sớm trở thành dĩ vãng.”

Việc Tiến sĩ Fauci đề cập đến việc nhiễm bệnh trước đó, còn được gọi là “miễn dịch tự nhiên”, rất đáng chú ý bởi vì trong nhiều tháng, Tiến sĩ Fauci và các quan chức y tế hàng đầu khác của Hoa Kỳ chỉ thúc đẩy việc tiêm vắc-xin COVID-19 như một cách để đánh bại đại dịch. Năm ngoái, trong các cuộc phỏng vấn với báo chí, Tiến sĩ Fauci thường coi nhẹ khả năng miễn dịch tự nhiên để ủng hộ việc tiêm vắc-xin.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (8/2), Tiến sĩ Fauci cũng gợi ý, liều tiêm tăng cường có thể không cần thiết cho tất cả người Mỹ.

Ông giải thích: “Điều đó [việc tiêm liều tăng cường] sẽ phụ thuộc vào bạn là ai. Tuy nhiên, nếu bạn là một người 30 tuổi bình thường khỏe mạnh không có bệnh nền, bạn có thể chỉ cần tiêm nhắc lại sau mỗi 4 hoặc 5 năm.”

Trong tương lai gần, phản ứng đối với đại dịch chủ yếu sẽ do chính quyền địa phương xử lý, chính phủ liên bang sẽ hạn chế tham dự. Theo tờ Financial Times, Tiến sĩ Fauci không nói cụ thể khi nào các biện pháp hạn chế COVID-19 như các quy định đeo khẩu trang và tiêm vắc-xin sẽ chấm dứt, nhưng ông tiết lộ, các quy định đó có thể “sớm” được hủy bỏ.

Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh: “Khi chúng ta thoát khỏi giai đoạn “phát triển mạnh nhất” của đại dịch COVID-19, thì điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ hướng đến là, những quyết định này [phản ứng đối với đại dịch] sẽ ngày càng do cấp địa phương đưa ra, thay vì được quyết định và quy định bởi cấp trung ương. Cũng sẽ có nhiều người đưa ra quyết định của riêng họ về cách họ muốn đối phó với virus.”

Phát biểu của Tiến sĩ Fauci được đưa ra trong bối cảnh một số tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo như California, New Jersey, Delaware, và New York đã tiến hành hủy bỏ các quy định đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang,  mặc dù một số thành phố ở các tiểu bang này vẫn duy trì chúng. Tuy nhiên, một số quan chức liên bang, bao gồm Giám đốc Rochelle Walensky của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vẫn ủng hộ việc đeo khẩu trang ở một số địa điểm nhất định.

Phát biểu với Reuters trong tuần này, Tiến sĩ Walensky khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc đeo khẩu trang tại các trường học.” Đồng thời bà còn cho biết, các quan chức liên bang sẽ “tiếp tục khuyến nghị việc đeo khẩu trang tại các khu vực có khả năng lây nhiễm cao thực sự, về cơ bản là tại các địa điểm công cộng trong nhà ở khắp mọi nơi trên cả nước.”

Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 gần đây do biến thể Omicron gây ra đã giảm trên hầu hết Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Theo số liệu của liên bang, số ca nhập viện do virus corona cũng đã giảm đáng kể trong hai tuần qua.

Các động thái giảm bớt luận điệu về COVID-19 cùng với việc chấm dứt một số biện pháp hạn chế của Đảng Dân chủ được đưa ra chỉ vài tháng trước khi các cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ chỉ chiếm đa số mong manh ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Cuộc thăm dò ý kiến hôm 31/1 của Monmouth cho thấy, ít nhất 70% người Mỹ đồng ý rằng “đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận rằng COVID ở đây để tồn tại.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: