Đại hội thường niên của những người chủ nghĩa bảo thủ Mỹ – Hội nghị Hành động chính trị Cánh hữu (CPAC) năm nay được khai mạc từ ngày 25 – 28/2 tại Orlando, tiểu bang Florida. Điều khiến người Mỹ quan tâm nhất chính là cựu Tổng thống Trump sẽ có mặt tại và phát biểu đại hội.

1024px Donald Trump 8567813820 2
(Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Mọi người quan tâm sau khi ông Trump rời Nhà Trắng từ tháng Một, trong hơn một tháng này về cơ bản ông không lên tiếng một cách hệ thống, cũng không cho biết bố trí bước tiếp theo, cho nên họ rất chờ đợi bài phát biểu của ông tại hội nghị này. Từ năm 2017, ông Trump bắt đầu kế hoạch phục hưng nước Mỹ và chính sách quay trở lại chủ nghĩa bảo thủ và quan niệm truyền thống, nhưng cuộc bầu cử năm 2020 đột nhiên làm gián đoạn mọi thứ. Phong trào nước Mỹ trở lại truyền thống, nói rõ sự thật và kiên trì chủ nghĩa bảo thủ liệu sẽ tiến sát đến bờ vực của sự biết mất? Bước tiếp theo của những người bảo vệ chủ nghĩa bảo thủ Mỹ sẽ nên làm gì? Mục tiêu sự nỗ lực thực sự và kẻ địch trước mặt của họ chỉ là đảng viên Dân chủ chủ trương cấp tiến, tả khuynh và cái gọi là “chủ nghĩa tiến bộ” sao? Có lẽ không chỉ là như vậy, kẻ địch thực sự của những người bảo vệ chủ nghĩa bảo thủ Mỹ, đến nay có lẽ nên là Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài phát biểu của ông Trump tại CPAC sẽ liên quan đến chủ đề Trung Quốc, sẽ mỉa mai ông Biden từ nhiều phương diện và bao trùm rộng rãi các nội dung và chủ đề về vấn đề nhập cư, vấn đề Trung Quốc, v.v. Nếu hội nghị thường niên năm nay của những người theo chủ nghĩa bảo thủ vẫn còn hạn cuộc trong việc nhắm vào người của Đảng Dân chủ Mỹ, phe cánh tả tại Mỹ và những người theo chủ nghĩa xã hội tại Mỹ, thì e là họ sẽ đánh mất mục tiêu thực sự, bỏ qua kẻ địch thực sự, từ đó họ không thể không đối mặt với nguy cơ thực sự trong tương lai. 

Đại hội Hành động chính trị phe bảo thủ (Conservative Political Action Conference, CPAC) là đại hội động viên chính trị thường niên do Liên minh Chủ nghĩa bảo thủ Mỹ (ACU) tổ chức, có sự tham gia của những nhà hoạt động tích cực của chủ nghĩa bảo thủ và các quan chức dân cử trên khắp nước Mỹ. Số người tham dự đại hội bắt đầu từ những năm 1970 này trong những năm gần đây nhanh chóng tăng lên. Hàng trăm đoàn thể và tổ chức chủ nghĩa bảo thủ, hàng ngàn nhân sĩ hoạt động sôi nổi, những ngôi sao chính trị sáng nhất và hàng triệu khán giả, sẽ tập trung lại với nhau bằng các phương thức khác nhau. 

Quá trình học tập và thành thục của những người tổ chức CPAC cũng rất thú vị. Năm 2014, họ từng mời một nhân vật của “Liên minh Thuyết vô Thần luận tại Mỹ” tham dự, nhưng lập tức rút lại lời mời, bởi vì những người thuyết vô Thần có ý đồ tẩy não những nhân sĩ chủ nghĩa bảo thủ có mặt tại đó! Năm 2017, truyền thông chủ lưu cánh tả cũng tích cực đánh trống reo hò, phản đối chủ tịch của ACU nói chuyện với cựu cố vấn của ông Trump và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng cho Tổng thống Trump. Năm 2011, ông Trump tham gia CPAC và phát biểu, thông thường cho rằng đây là đặt định cho vị trí của ông Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa và đời sống chính trị về sau này của ông. 

Đại hội có một cuộc thăm dò cấp cơ sở thú vị, thông thường được cho rằng là chỉ hướng của phong trào chủ nghĩa bảo thủ. Trong đại hội, người tham dự sẽ điền vào bảng khảo sát, chính là đánh giá những ứng cử viên phe bảo thủ. Nhưng những cuộc thăm dò này có thể không chính xác, năm 2015, CPAC khảo sát và chọn ra không phải là ông Trump, mà là ông Rand Paul – thượng nghị sĩ liên bang thuộc tiểu bang Kentucky. Mặc dù năm 2016, ông Kentucky không giành được một phiếu đại cử tri nào. Hiện nay, ông Mitt Romney – thượng nghị sĩ tiểu bang Utah, một người bị chỉ trích rất dữ dội, lại trong số những người đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu cơ sở. Nhưng do ông tham gia và ủng hộ lần luận tội thứ nhất đối với ông Trump, nên CPAC năm ngoái và năm nay đều không mời ông. 

Đại hội chủ nghĩa bảo thủ tương tự ở Úc, Brazil, Nhật Bản cũng bắt đầu tổ chức, nó cho thấy lý nhiệm của chủ nghĩa bảo thủ đang dần dần được nhiều người chú ý và đón nhận nhiều hơn, trở thành một sức mạnh thăng lên trong lực lượng chính trị thế giới. 

Đại hội năm nay của những người theo chủ nghĩa bảo thủ Mỹ được chú ý nhiều hơn, còn bởi vì làn sóng xã hội Mỹ quay trở lại truyền thống, quay trở lại chủ nghĩa bảo thủ, do nhiệm kỳ chấp chính đầu tiên của ông Trump đã khiến nó được thúc đẩy mạnh mẽ, cũng còn có nguyên nhân là gian lận bầu cử 2020 và ông Trump gặp bất lợi và bị gián đoạn. Người ta chờ đợi ông Trump có hành động, có thể tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà ông chưa hoàn thành, cho nên người ta theo dõi sát sao và giải thích ý nghĩa của những phát ngôn của ông. Nếu ông Trump chỉ gõ vào ông Biden – một người tuổi cao sức yếu diễn đạt không rõ ràng, như vậy thì không đủ để thỏa mãn sự kỳ vọng của người dân Mỹ, không đủ để khích lệ những người dân tâm ý nguội lạnh khi đối mặt với gian lận và đánh cắp bầu cử, cũng không thể góp một phần sức nhỏ vào đại nghiệp đưa nước Mỹ trở về truyền thống và tấn công chủ nghĩa cộng sản. 

Từ những chủ đề của những người phát biểu tại hội nghị năm nay có thể nhìn ra, không nghi ngờ gì, lối suy nghĩ của những nhà hoạt động chính trị và phương hướng hành động của họ, có một bộ phận liên quan đến vấn đề mà nước Mỹ đang đối mặt, vấn đề mà thế giới đang đối mặt, nhưng vẫn chưa ‘đánh trúng chỗ hiểm’. Thượng nghị sĩ Mike Lee thuộc tiểu bang Utah nói về việc vì sao phe cánh tả thù hận quyền lực tu chính án trong hiến pháp Mỹ; cựu Thống đốc tiểu bang Wisconsin – ông Scott Walker nói đến các chủ đề như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do tập trung. Mọi người nói đến cái gì là ‘nhẫn’, bạo đồ và bạo lực trên đường phố Mỹ vì sao lại hoành hành; vì sao phe cánh tả Mỹ hiện giờ lại khởi xướng “văn hóa xóa sổ”. 

Đương nhiên, rất nhiều người sẽ nói đến bầu cử và vấn đề gian lận bầu cử, vấn đề súng, vấn đề giáo dục, vấn đề truyền thông lớn thiên tả cấu kết với nhau, vấn đề công ty công nghệ cao kiểm soát nhân loại, vấn đề biên giới, vấn đề di dân. Chủ đề tương đối thú vị đó là rốt cuộc người như thế nào đang thao túng chính phủ ông Biden? Chủ nghĩa xã hội ở California sẽ đi được bao xa? Phe bảo thủ làm thế nào giành lại thắng lợi? Công ty lớn của Mỹ làm thế nào uốn gối và đầu hàng trước ĐCSTQ? Đương nhiên, tiết mục đặc sắc cuối cùng, là phát biểu của ông Trump vào buổi sáng của ngày cuối cùng của đại hội.

Ông Trump sẽ lần đầu tiên công khai lộ diện sau khi giải nhiệm, mọi người chú ý đến việc ông Biden dùng nhiều sắc lệnh hành chính để rút lại các chính sách trước đây của ông Trump. Ông Trump cũng sẽ có phát biểu hiếm thấy để lên án Thượng nghị sĩ Mitch McConnell – lãnh đạo đảng thiểu số Thượng viện (Đảng Cộng hòa), mọi người cũng quan tâm đến việc ông Trump làm thế nào để giúp đỡ Đảng Cộng hòa giành lại Quốc hội vào năm 2022, hoặc bản thân ông có dự định thế nào. Ông Trump đã từ bỏ đấu tranh đối với kết quả năm 2020 chăng? Mọi người đều đang rất ngóng chờ. 

Tuy nhiên, dù ông Trump có đối đãi thế nào với lần đánh cắp bầu cử này, làm thế nào đi bước tiếp theo, với tư cách là lá cờ đầu và chỉ hướng của chủ nghĩa bảo thủ, hội nghị CPAC cần phải khiến cho những người chủ nghĩa bảo thủ Mỹ nhận thức được rằng nếu mục tiêu của họ chỉ là nhắm vào Đảng Dân chủ và phe cánh tả, thì khó tránh khỏi ‘được ít mất nhiều’. Đó là bởi vì dù là trong nước Mỹ cho đến cộng đồng quốc tế, sự bành trướng của ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản của ĐCSTQ là kẻ địch lớn nhất của nhân loại và là nguy cơ sắp xảy ra nhất của nhân loại, nó đã xâm nhập vào Mỹ. Nước Mỹ vẫn còn hy vọng? Người Mỹ cần làm thế nào?

Vài ngày trước, ông Biden đã nói, “Đảng Dân chủ có rủi ro khi  làm quá ít với quyền lực mà họ có ở Washington”. Đối với những người chính nghĩa mà nói, những hành động đảo ngược của chính quyền Biden đã làm tổn hại đến nước Mỹ quá nhiều, nhưng lại lo lắng về việc mình làm là quá ít! Nước Mỹ thực sự đang ở trong nguy hiểm mức độ cao. Ngay cả Tối cao Pháp viện  cũng có lập trường chính trị thiên lệch, Tối cao Pháp viện có lập trường chính trị, đã đi chệch khỏi ý định ban đầu là tam quyền phân lập và trở thành đồng phạm của cánh tả. Chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ còn một chặng đường dài khó khăn phía trước nếu muốn giành lại thế thượng phong.

Cục diện chính trị nước Mỹ hiện nay, không phải là cuộc cạnh tranh đảng phái thông thường, không phải là đối kháng chính trị giữa hai đảng mà mọi người đã quen thuộc. Lần này có sự khác biệt, bởi vì chính trị Mỹ và giới chính trị Mỹ đều đưa vào nhân tố và hình tượng tà ác của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Truyền thống, sự thật và chủ nghĩa bảo thủ sẽ diệt vong tại Mỹ chăng? Điều này quyết định bởi những người chủ nghĩa bảo thủ liệu có nhận rõ, phân biệt ra kẻ địch thực sự của nước Mỹ hay không!

TS. Tạ Điền – Giảng sư tại Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina.

Xem thêm: