Trong cuộc gặp với Vladimir Putin hôm 23/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko được cho là đã hé lộ rằng các thành viên của nhóm lính đánh thuê Wagner muốn đến thăm Ba Lan.

Embed from Getty Images

Ông Lukashenko, người đã tiếp nhận các thành viên của Công ty quân sự tư nhân Wagner sau cuộc binh biến kịch tính và ngắn ngủi của thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin hồi tháng 6, cho rằng những tay súng đánh Wagner có thể quan tâm đến việc hành quân về phía Tây tới Ba Lan, hãng truyền thông nhà nước Nga RT đưa tin.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, lực lượng Wagner muốn “đến công du Ba Lan” thăm thủ đô Warsaw và thành phố Rzeszow, nơi đã trở thành một trung tâm quân sự của phương Tây trong bối cảnh chiến tranh, cũng là điểm trung chuyển vũ khí và các thiết bị quân sự đến Ukraine.

Sau âm mưu đảo chính bị cáo buộc của ông Prighozhin hồi tháng 6, Tổng thống Putin đã đưa cho nhóm lính đánh thuê Wagner các lựa chọn gia nhập quân đội Nga, nghỉ hưu hoặc chuyển đến Belarus.

Kể từ đó, có thông tin về việc nhóm lính đánh thuê Wagner đang tích cực huấn luyện quân đội Belarus cũng như tiến hành các cuộc tập trận chung dọc biên giới Ba Lan tại thành phố Brest. Một chỉ huy của Wagner đã tuyên bố trong tuần này, khoảng 10.000 chiến binh của nhóm sẽ được triển khai tới Belarus.

Để ứng phó với sự gia tăng rõ ràng ở biên giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ 20/7 thông báo, ông đã chỉ huy một đợt tái triển khai binh lính tới thành phố biên giới Biala Podlaska, nằm cách Brest khoảng 45 km về phía tây.

Ông Blaszczak nói: “Chúng ta phải nhớ rằng việc đưa vài nghìn binh sĩ Wagner vào Belarus sẽ gây ra mối đe dọa cho đất nước chúng ta, do đó tôi quyết định chuyển một số đơn vị quân đội từ phía Tây Ba Lan sang phía Đông Ba Lan. Nhiệm vụ của họ là huấn luyện và ngăn chặn kẻ xâm lược, cho Nga thấy rằng không nên vượt qua biên giới của Ba Lan, rằng tấn công Ba Lan sẽ không thành công.”

Trong cuộc gặp với ông Vladimir Putin hôm 23/7, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố, việc kết nạp Ukraine vào NATO không gì khác hơn là “màn khói” để chia cắt đất nước và trao một số lãnh thổ cho Ba Lan.

“Việc Ukraine bị chia cắt và chuyển nhượng đất đai cho Ba Lan là không thể chấp nhận được. Nếu người dân ở miền Tây Ukraine yêu cầu chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ họ,” ông Lukashenko nói với ông Putin, theo kênh truyền thông nhà nước BelTA.

“Nếu nhu cầu hỗ trợ như vậy phát sinh, nếu miền Tây Ukraine yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, thì chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho người dân ở miền Tây Ukraine. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể.”

Minh Ngọc (Theo Breitbart)