Nhà Trắng hôm thứ Sáu (22/12) thông báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ ân xá cho hàng nghìn người bị kết án vì sử dụng và tàng trữ cần sa tại nơi công cộng (tài sản liên bang).

Joe Biden 49404606773
Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Theo Fox News, tổng thống cũng đang khoan hồng cho 11 người bị kết án tội phạm ma túy phi bạo lực.

Ông Biden tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Trước tiên, tôi đang giảm án cho 11 người đang chịu mức án dài không tương xứng vì tội phạm ma túy phi bạo lực. Tất cả họ đều đủ điều kiện để nhận mức án thấp hơn đáng kể nếu hôm nay họ bị buộc tội tương tự”.

Tổng thống tuyên bố ông sẽ thực hiện những cải cách trong việc sử dụng cần sa, với hy vọng xem xét lại “cách tiếp cận thất bại” của nước Mỹ đối với ma túy.

Ông Biden nói: “Hồ sơ hình sự về việc sử dụng và tàng trữ cần sa đã đặt ra những rào cản không cần thiết đối với việc làm, nhà ở và cơ hội giáo dục. Quá nhiều mạng sống đã bị đảo lộn vì cách tiếp cận thất bại của chúng ta với vấn đề cần sa. Đã đến lúc phải sửa chữa những sai lầm này”.

Ông cũng khuyến khích các thống đốc trên khắp đất nước có lập trường tương tự.

“Cũng như không ai nên phải vào nhà tù liên bang chỉ vì sử dụng hoặc tàng trữ cần sa, cũng không ai phải vào nhà tù địa phương hoặc nhà tù tiểu bang vì lý do đó”, ông Biden nói: “Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi và hoan nghênh các thống đốc làm điều tương tự đối với các hành vi phạm tội ở cấp bang”.

Anh Nguyễn, theo JTN