Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Chủ Nhật (22/8) đã cao giọng nói rằng lịch sử sẽ đánh giá đúng mực về quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan của ông.

Embed from Getty Images

Tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ ghi nhận quyết định này đã được đưa ra một cách logic, lý trí và đúng đắn”, ông Biden tự tin nói như vậy sau khi phát biểu và trả lời báo giới tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm Chủ Nhật (22/8).

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng tuyên bố rằng việc rời khỏi Afghanistan sẽ không thể tránh được sự hỗn loạn. Dù hồi tháng Tư, chính ông Biden đã hứa rằng việc rút quân và sơ tán công dân Mỹ khỏi quốc gia Nam Á sẽ là “trách nhiệm, thận trọng, an toàn” và không “hấp tấp”.

Nhưng hôm 22/8, ông Biden cho hay: “Tôi nói rõ thế này, sơ tán hàng nghìn người khỏi Kabul sẽ rất khó khăn và đau thương bất kể chúng ta khởi động khi nào; bắt đầu khi nào”.

Ông Biden cũng tuyên bố rằng ông chưa thấy bất kỳ cuộc thăm dò dân ý nào cho thấy đa số người dân Mỹ đã không còn đánh giá ông đủ năng lực để làm công việc tổng thống.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Rasmussen công bố hôm thứ Sáu (20/8), chỉ có 39% cử tri Mỹ nghĩ Tổng thống Joe Biden đang điều hành Nhà Trắng và đa số không tin tưởng ông đủ năng lực làm công việc tổng thống.

Rasmussen hỏi 1.000 cử tri Mỹ câu hỏi: “Liệu Joe Biden có thực sự đang làm công việc tổng thống, hay là những ai khác đằng sau hậu trường đang quyết định thay cho ông ta?

39% cử tri tham gia khảo sát chọn câu trả lời, “Joe Biden đang thực sự làm công việc tổng thống”, trong khi 51% còn lại chọn đáp án, “những người khác đang quyết định thay cho ông ta”.

Rasmussen cũng đặt câu hỏi: “Quý vị tin tưởng thế nào về việc Joe Biden đủ khả năng thể chất và tinh thần làm Tổng thống Mỹ?

51% cử tri tham gia khảo sát nói “rất không tin tưởng” (11%) và “không tin tưởng chút nào” (41%). Chỉ có 45% nói họ “rất tin tưởng” (32%) và “khá tin tưởng” (14%).

Ông Biden vẫn khẳng định ông đã tuyệt đối đúng về quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Ông nói: “Công việc của tôi là phải đưa ra các đánh giá. Công việc của tôi là phải đưa ra các đánh giá, không ai khác có thể hoặc sẽ làm việc đó. Tôi đưa ra đánh giá. Tôi tự tin tôi tuyệt đối đúng”.

Ông Biden cho rằng những người chỉ trích ông chỉ muốn ông giữ lính Mỹ ở lại Afghanistan lâu hơn.

Hãy xem, rốt cuộc thì nếu chúng ta không rời khỏi Afghanistan bây giờ, thì chúng ta sẽ rời đi khi nào? Thêm 10 năm nữa chăng? Hay thêm 5 năm nữa?” ông Biden đặt câu hỏi.

Ông cho biết chính quyền của ông hy vọng hoạt động sơ tán tại Afghanistan do Mỹ lãnh đạo sẽ kết thúc vào hạn chót rút quân đặt ra trước đây là ngày 31/8. Nhưng ông cũng nói thêm rằng có thể sẽ gia hạn thêm thời gian và vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhiều thứ vẫn có thể sai.

Chúng ta đang chứng minh rằng chúng ta có thể vận chuyển hàng nghìn người mỗi ngày khỏi Kabul”, nhưng “chúng ta còn chặng đường dài phía trước và nhiều thứ có thể vẫn sai” trong việc xử lý hoạt động sơ tán, ông Biden nói.

Bất kỳ người Mỹ nào muốn về nhà, sẽ được về nhà”, Tổng thống Biden khẳng định.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 22/8, ông Biden đã không đề cập đến các báo cáo về việc người Mỹ hoặc người Afghanistan đang gặp khó khi đi qua các trạm kiểm soát của Taliban quanh sân bay Kabul và người dân cũng đã bị chết do chen lấn, xô đẩy ở bên ngoài sân bay. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận hôm 21/8 có 7 người, trong đó có 1 trẻ em, đã chết trong đám đông chen lấn bên ngoài sân bay Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 22/8 trả lời báo giới rằng người Mỹ bị mắc kẹt ở Kabul đã phải “chạm trán mạnh” với Taliban. Trong khi, hai ngày trước đó, ông Biden nói với các phóng viên rằng ông chưa biết về “bất kỳ trường hợp nào mà công dân Mỹ có mang hộ chiếu Mỹ lại không đi được tới sân bay” ở Kabul.

Bất chấp ông Biden liên tục đưa ra những tuyên bố bảo vệ cách ông xử lý tình hình Afghanistan, thì cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy đa số áp đảo người dân Mỹ không đồng tình với việc làm đó.

Theo khảo sát của NBC News được thực hiện từ 14/8 đến 17/8 với mẫu 1.000 người, 60% đáp viên nói họ không tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề Afghanistan. Chỉ có 25% đáp viên nói họ tán thành quyết định của tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: