Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (3/11, giờ Mỹ) cho rằng ứng viên Đảng Dân chủ Terry McAuliffe vừa thua trong cuộc đua thống đốc tiểu bang Virginia trước ứng viên Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin là do có nhiều cử tri rất bảo thủ tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử vốn ủng hộ Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump.

Embed from Getty Images

Ông Biden cũng cho rằng nếu Quốc hội liên bang thông qua được kế hoạch Build Back Better của ông, thì có lẽ cũng khó tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua thống đốc tiểu bang Virginia hôm thứ Ba (2/11).

Tôi nghĩ nếu [kế hoạch Build Back Better] đã được thông qua trước Ngày Bầu cử, thì tôi cũng không dám chắc tôi có thể thay đổi được những người có quan điểm rất bảo thủ đi bỏ phiếu ở các khu vực bầu cử đỏ vốn là những cử tri ủng hộ ông Trump”, ông Biden nói tại Nhà Trắng khi được báo giới đặt câu hỏi liệu ông McAuliffe có thắng cử nếu dự luật chi tiêu xã hội 1,75 nghìn tỷ USD đã được thông qua.

Khi một phóng viên đề cập với ông Biden rằng chính ông đã thắng tại Virginia trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 với chênh lệch 10 điểm phần trăm, thì ông Biden đáp: “Tôi biết chúng tôi đã thắng như thế. Nhưng… [khi đó] tôi tranh cử với ông Donald Trump”.

Tổng thống Biden nói thêm: “Người dân muốn chúng ta hoàn thành công việc, họ muốn chúng ta hoàn thành công việc và đó là lý do tại sao tôi đang tiếp tục thúc đẩy rất mạnh mẽ Đảng Dân chủ phải tiến lên và thông qua dự luật cơ sở hạ tầng và dự luật Build Back Better do tôi khởi xướng”.

Người dân thực sự “thất vọng và không tin tưởng vào nhiều thứ”, ông Biden nói.

Vậy nên, nếu tôi sẽ có thể sớm thông qua và ký sáng kiến Build Back Better thành luật, thì tôi sẽ có được vị thế mà quý vị sẽ thấy nhiều thứ được cải thiện nhanh chóng. Do đó, đó là điều phải làm”, ông Biden nhấn mạnh.

Ứng viên Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin, trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Virginia hôm 2/11, đã vượt qua ứng viên Đảng Dân chủ Terry McAuliffe với chênh lệch sít sao (50,9% – 48,4%). Với chiến thắng này, doanh nhân Youngkin trở thành đảng viên Đảng Cộng hòa đầu tiên thắng ghế thống đốc Virginia kể từ năm 2009.

Tổng thống Biden đã kêu gọi cử tri hãy “chấp nhận tính hợp pháp của các cuộc bầu cử [tại Virginia] lần này”. Ông nói thêm rằng ứng viên McAuliffe “đã hơn tất cả các ứng viên thống đốc Virginia của Đảng Dân chủ trước đây tới hơn 600.000 phiếu”.

Tổng thống của Đảng Dân chủ cũng nhắc đến số liệu thống kê đáng chú ý rằng: “Chưa có ứng viên nào thắng ghế thống đốc tiểu bang Virginia khi ông ta hoặc bà ta cùng đảng với tổng thống Mỹ đương nhiệm”.

Đức Thiện (Theo Newsmax)

Xem thêm: