Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm Chủ nhật (13/11) rằng ông “cực kỳ hài lòng” với kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Đây được coi là một chiến thắng lớn đối với Tổng thống khi ông hướng tới hai năm tiếp theo tại vị.

Embed from Getty Images

Phát biểu với các phóng viên tại Campuchia trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ông Biden cho biết kết quả bầu cử đã phản ánh chất lượng của các ứng cử viên [Dân chủ] mà đảng của ông đã lựa chọn, sau khi Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto được dự đoán sẽ thắng cử lại ở Nevada, đánh bại người thách thức đảng Cộng hòa Adam Laxalt với tỷ số sít sao. 

Một chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện lại ở Georgia vào tháng tới sẽ giúp đảng này hoàn toàn kiểm soát đa số đối với Thượng viện 51-49. Kể cả khi thất bại, đảng Dân chủ vẫn nắm quyền với tỷ số 50-50, do Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris nắm giữ lá phiếu quyết định. 

Việc có thể thêm ghế đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ có thể tăng cơ hội bỏ phiếu cho các đề cử và dự luật quan trọng.

“Hiện chúng tôi đang tập trung vào Georgia. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về điều chúng tôi đạt được. Và tôi biết mình là một người lạc quan. Tôi hiểu điều đó”, ông Biden nói với các phóng viên. “Một lần nữa, tôi không ngạc nhiên về kết quả. Tôi vô cùng hài lòng. Và tôi nghĩ đó là sự phản ánh chất lượng của các ứng viên của chúng tôi.”

Quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa được quyết định, dù đảng Cộng hòa đang có lợi thế lớn.

Ông Biden cũng nói với các phóng viên rằng các cuộc bầu cử cho thấy Đảng Cộng hòa “sẽ phải quyết định xem họ là ai”.

Một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự bất bình khi họ phải đối mặt với ít nhất hai năm nữa trong tình trạng thiểu số tại Thượng viện. “Đảng cũ đã chết. Đã đến lúc chôn vùi nó. Hãy xây dựng một cái gì đó mới”, Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã tweet.

Lê Vy (theo Reuters)