Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba (5/12) dẫn lời những người sống sót và nhân chứng cho biết Hamas đã nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ và cắt xẻo cơ thể họ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào miền nam Israel.

GettyImages 1829230682 scaled
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại giải thưởng Kennedy Center Honors tại Nhà Trắng vào ngày 03 tháng 12 năm 2023 tại Washington, DC. (Ảnh: Tasos Katopodis/Getty Images)

Phát biểu tại một buổi gây quỹ chính trị ở Boston, ông Biden đề cập đến những lời kể về “sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi” đã được chia sẻ trong vài tuần qua.

“Các báo cáo về việc phụ nữ bị hãm hiếp – cưỡng hiếp nhiều lần – và thi thể của họ bị cắt xẻo khi vẫn còn sống, xác của phụ nữ bị xúc phạm, những kẻ khủng bố Hamas gây ra nhiều đau đớn và đau khổ cho phụ nữ và trẻ em và rồi giết họ. Thật kinh khủng”, ông Biden nói.

Tổng thống kêu gọi các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và các cá nhân hãy lên án bạo lực tình dục “không trường hợp ngoại lệ”.

Cảnh sát Israel đang điều tra khả năng phạm tội tình dục của khoảng vài trăm người mà họ đã bắt giữ sau vụ tấn công ngày 7/10. Bộ Tư pháp Israel cho biết “các nạn nhân bị tra tấn, lạm dụng thể xác, hãm hiếp, thiêu sống và chặt xác”.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình, Hamas đã tố cáo ông Biden “cố gắng buộc tội sai” các chiến binh Palestine về hành vi bạo lực tình dục và cưỡng hiếp vào ngày 7 tháng 10.

Nhóm Hồi giáo Palestine cho biết ông Biden đang tham gia cùng với nỗ lực của Israel nhằm che đậy tội ác chiến tranh ở Gaza được thực hiện với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để đánh lừa dư luận.

Israel đã tổ chức một sự kiện tại Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Hai (4/12), tập trung vào bạo lực tình dục đối với phụ nữ trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Israel cũng đã chỉ trích phản ứng của Liên Hợp Quốc đối với các cuộc tấn công.

“Là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta phải phản hồi lại việc vũ khí hóa bạo lực tình dục, bất cứ nơi nào nó xảy ra, với sự lên án tuyệt đối. Không thể có bất kỳ lời biện minh hay bào chữa nào. Lạm dụng hãm hiếp như một vũ khí chiến tranh là tội ác chống lại loài người”, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói trong một video được quay trước đó, được phát trong sự kiện do Israel tổ chức hôm 4/12 nêu trên. 

Hôm thứ Ba (5/11), Tổng thống Biden đổ lỗi cho Hamas về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước, đồng thời nói rằng việc nhóm chiến binh này “từ chối thả những phụ nữ trẻ còn lại là nguyên nhân làm phá vỡ thỏa thuận”.

Israel và Hamas đều cáo buộc nhau phá hoại các cuộc đàm phán nhằm kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo. Thỏa thuận này ban đầu kéo dài 4 ngày, sau hai lần gia hạn, nói chính thức kéo dài được 7 ngày. 

Từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt, lực lượng Israel đã mở rộng hoạt động trên bộ tại Gaza do Hamas điều hành và tấn công vào thành phố chính phía nam của thành phố này. Các quan chức y tế Gaza của Hamas cho biết 16.248 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Theo thống kê của Israel, cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, đã giết chết 1.200 người và bắt giữ 240 con tin. Hơn 100 con tin đã được giải thoát trong thời gian 7 ngày ngừng bắn vừa qua. 

Trong buổi gây quỹ, ông Biden nói: “Những người vẫn đang bị Hamas bắt làm con tin cần phải được trả về cho gia đình của họ ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không dừng lại”.