Sau cuộc họp giữa Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo lưỡng đảng của Quốc hội liên bang hôm thứ Ba (16/5), các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về tăng trần nợ công để tránh đóng cửa chính phủ. Các bên nói còn nhiều việc phải làm để đi đến thống nhất.

Sau khoảng một giờ đàm phán, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói với báo giới rằng hai bên vẫn còn cách xa nhau về thỏa thuận tăng trần nợ công. Nhưng dân biểu đại diện cho tiểu bang California cho biết: “Có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần. Không quá khó để đạt được thỏa thuận”.

Ông McCarthy nhấn mạnh rằng còn 15 ngày để đạt thỏa thuận tăng trần nợ công và hạn chế chi tiêu liên bang.

Chúng tôi còn nhiều việc để làm trong khoảng thời gian ngắn sắp tới”, ông McCarthy nói.

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) nói rằng ông đã chuẩn bị để có được nhiều phiếu của Đảng Cộng hòa nhất có thể cho bất kỳ thỏa thuận nào mà Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đạt được.

Ông McCarthy nói rằng các nhà đàm phán có thể đạt được thỏa thuận trước cuối tuần này.

Chủ tịch Hạ viện cho biết “cấu trúc” đàm phán đã được cải thiện bởi vì ông Biden đã thay đổi phạm vi đàm phán. Ông McCarthy nói ông Biden đã quyết định chỉ định một nhà đàm phán đại diện cho ông để tham gia thảo luận với đại diện của quốc hội.

Ông McCarthy nói với báo giới rằng ông muốn các nhà đàm phán hãy gặp nhau ngay lập tức để bắt đầu thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) đã gọi cuộc họp giữa ông Biden và các lãnh đạo Quốc hội vừa qua là “hữu ích”. Ông nói các thành viên Đảng Dân chủ đã nhấn mạnh trong cuộc họp đó rằng bất kỳ dự luật nào về tăng trần nợ công đều nên có lưỡng đảng thông qua.

Nhà Trắng cũng gọi cuộc họp với các nghị sĩ là “hữu ích và trực tiếp”.

Vẫn có việc phải làm”, ông Biden nói tại sự kiện tôn vinh người Mỹ gốc Do Thái tại Nhà Trắng sau cuộc họp với lãnh đạo Quốc hội. “Chúng tôi đang trên đường đảm bảo chắc chắn nước Mỹ không bị vỡ nợ”.

Ông Biden nói thêm rằng ông thất vọng khi Đảng Cộng hòa sẽ không cân nhắc các cách thức để tăng thu ngân sách liên bang, chẳng hạn như biện pháp tăng thuế đánh vào người giàu và các doanh nghiệp.

Ông Biden họp khoảng một giờ hôm 16/5 với các lãnh đạo lưỡng viện gồm: Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries.

Đảng Cộng hòa hiện đang từ chối bỏ phiếu tăng trần nợ công qua mức giới hạn 31,3 nghìn tỷ USD nếu ông Biden và Đảng Dân chủ không đồng ý cắt giảm chi tiêu ngân sách liên bang. Tuy nhiên, ông McConnell nói sau cuộc họp: “Chúng tôi biết chúng ta sẽ không vỡ nợ”.

Chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ vào ngày 1/6 tới đây nếu Quốc hội không bỏ phiếu tăng trần nợ công. Các nhà kinh tế học lo ngại rằng nếu xảy ra vỡ nợ, nước Mỹ sẽ lâm vào một cuộc suy thoái.

Do chưa thống nhất được biện pháp ngăn chặn vỡ nợ, Tổng thống Biden đã phải hoãn chuyến công du tới Papua New Guinea và Úc.