Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm thứ Hai (27/12) nói rằng con gái 11 tuổi của ông sẽ không tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Embed from Getty Images

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và con gái đến New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Pankaj Nangia/India Today Group/Getty Images)

Trẻ em chưa bị chết [vì COVID-19] theo cách mà [mọi người] biện minh cho việc phải tiêm vắc-xin cho chúng”, Tổng thống Bolsonaro nói với báo giới tại bang Santa Catarina, miền nam Brazil hôm 27/12.

Ông Bolsonaro cho biết thêm rằng Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga vào ngày 5/1/2022 sẽ công bố cách thức thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Chiến dịch này đã được phê duyệt từ đầu tháng Mười Hai.

Tôi đã nói chuyện với [ông] Queiroga về điều này. Vào ngày 5/1, ông ấy nên công bố một bản lưu ý về cách chiến dịch tiêm vắc-xin cho trẻ em nên được thực hiện. Tôi hy vọng sẽ không bị ngành tư pháp can thiệp. Tôi hy vọng thế. Bởi vì con gái tôi sẽ không tiêm vắc-xin, tôi muốn nói rõ ràng điều đó”, ông Bolsonaro nói.

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em đã đang là chủ đề nóng tại Brazil. Những người ủng hộ Tổng thống Bolsonaro cực lực phản đối chủng ngừa cho trẻ nhỏ, trong khi số đông hơn ủng hộ việc này.

Hồi tháng Mười, Anvisa – cơ quan điều hành y tế quốc gia Brazil đã phê duyệt tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Queiroga hôm 23/12 nói rằng số lượng ca COVID-19 tử vong ở trẻ em không đủ để biện minh cho việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tiêm vắc-xin COVID-19 cho nhóm tuổi này. Ông sau đó nói thêm rằng vắc-xin tiêm cho trẻ em phải được bác sĩ kê đơn.

Tổng thống Bolsonaro đã nhiễm và bình phục COVID-19 trong năm ngoái và đến nay ông vẫn từ chối tiêm, cũng như nhiều lần đặt nghi vấn về sự an toàn và hiệu quả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện hành.

Xem thêm: