Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (16/5) nói rằng đất nước của ông sẽ phản đối nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Embed from Getty Images

Tuyên bố phản đối nêu trên của ông Erdogan đến một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Ông Erdogan nói với báo giới hôm 16/5 rằng: “Trên hết, chúng tôi sẽ không nói ‘đồng ý’ để những nước đang áp đặt chế tài lên Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập NATO”.

Mặc dù suốt từ sau Thế chiến II Phần Lan và Thụy Điển đã duy trì chính sách đối ngoại trung lập, nhưng do Nga xâm lược Ukraine nên hai nước Bắc Âu đã nỗ lực gia nhập NATO.

Ông Erdogan cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển không chịu trấn áp những tổ chức khủng bố.

Thụy Điển hiện đang là trung tâm ấp trứng của các tổ chức khủng bố, họ đưa những kẻ khủng bố vào quốc hội, làm cho bọn chúng có tiếng nói ở đó, và ban hành những thư mời đặc biệt. Thậm chí có những kẻ khủng bố ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd trong quốc hội của họ. Chúng ta sẽ tin tưởng điều gì đây?” ông Erdogan nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan trong gần hai thập kỷ cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền của các nhóm thiểu số, đặc biệt là các nhóm người Kurd.

Ông Erdogan cảnh báo rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh, “thì NATO sẽ không còn là một tổ chức an ninh và sẽ trở thành một nơi tập trung đại diện của những kẻ khủng bố”.

Ông Erdogan cũng cho biết các quan chức Thụy Điển và Phần Lan khỏi phải đến Ankara nếu họ hy vọng sẽ thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ đảo ngược quan điểm phản đối họ gia nhập NATO. Theo AP, các quan chức hai nước Bắc Âu dự kiến sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm Chủ Nhật (15/5) cũng đã tuyên bố rằng: “Các quốc gia ủng hộ khủng bố không nên là đồng minh trong NATO”, theo tờ Anadolu.

Hải Đăng (T/h)