Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (1/2) đã nói rằng Mỹ cùng đồng minh đã đang phớt lờ các yêu cầu an ninh hàng đầu của Nga. Ông cũng khẳng định rằng Moscow vẫn để ngõ cho các cuộc đàm phán thêm nữa với phương Tây về việc giảm leo thang căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Embed from Getty Images

Ông Putin nhấn mạnh rằng Mỹ và đồng minh đã đang phớt lờ các yêu cầu của Điện Kremlin về việc NATO phải đảm bảo không mở rộng tới Ukraine, không triển khai vũ khí gần biên giới Nga, và sẽ rút lực lượng của NATO khỏi Đông Âu.

Tại cuộc họp báo hôm 1/2 với Thủ tướng Hungaria Viktor Orban tại Moscow, ông Putin nói: “Nga đang phân tích cẩn thận những phản ứng bằng văn bản của Mỹ và NATO, nhưng đã rõ ràng là những quan ngại cơ bản của Nga đã đang bị phớt lờ. NATO viện dẫn các quốc gia có quyền được tự do lựa chọn, nhưng các ông không thể tăng cường an ninh của một bên trên cơ sở gây tổn hại đến các bên khác”.

Ông Putin cũng dấy lên khả năng xảy ra chiến tranh vũ trang giữa Nga và NATO nếu Ukraine gia nhập liên minh an ninh xuyên Đại Tây Dương và sau đó nỗ lực dùng vũ lực để lấy lại Bán đảo Crimea vốn đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014.

Chúng ta hãy hình dung Ukraine là một thành viên của NATO và bắt đầu các hoạt động quân sự này. Chúng ta sẽ buộc phải tham chiến với khối NATO? Đã có ai từng nghĩ đến điều đó chưa? Rõ ràng là chưa?” ông Putin nói.

Tuy vậy, Tổng thống Nga vẫn nói rằng ông hy vọng đối thoại sẽ được tiếp tục để tránh “kịch bản tiêu cực”, kể cả chiến tranh. Ông đề nghị các bên cần phải tìm cách bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người.

Xuân Thành (Theo AP và Reuters)

Xem thêm: