Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông hãy bỏ phiếu cho các Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là bà Kelly Loeffler và ông David Perdue để ngăn “những người xã hội chủ nghĩa” và “những người cộng sản” giành quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.

“Chưa bao giờ có trường hợp nào một tiểu bang lại đóng vai trò quyết định như vậy trong các cuộc đua vào Thượng viện. Chưa bao giờ trước đây, và việc này rất quan trọng, rằng các bạn phải ra ngoài và các bạn phải bỏ phiếu”, Tổng thống Trump kêu gọi các cử tri trong buổi tập trung tại Valdosta, bang Georgia vào tối ngày 5/12 (giờ Mỹ). “Nếu các bạn không bỏ phiếu, những người xã hội chủ nghĩa và những người cộng sản sẽ chiến thắng.”

Tổng thống Trump đã mô tả cho đám đông về cách ông nhìn ra được ai sẽ là người làm chủ đằng sau 2 cuộc chạy đua nước rút vào Thượng viện sắp tới.

Ông nói: “Rất đơn giản, các bạn sẽ phải quyết định liệu con cái của mình sẽ lớn lên ở một nước xã hội chủ nghĩa hay một đất nước tự do. Chủ nghĩa xã hội chỉ là bước đầu của những người này. Họ muốn tiến đến một hình thức chính phủ cộng sản”.

Tổng thống Trump mô tả ông Jon Ossoff – đối thủ của ông David Perdue, và ông Raphael Warnock – đối thủ của bà Kelly Loeffler, là “hai ứng cử viên cực kỳ thiên tả và phóng túng nhất trong lịch sử.”

Trong khi Tổng thống gần như đã mất lòng tin vào cách xử lý bầu cử của tiểu bang này, ông vẫn kêu gọi người dân Georgia hãy bỏ phiếu.

“Các bạn phải đi bỏ phiếu, hãy bỏ phiếu sớm. Họ gian lận, họ lừa gạt cuộc bầu cử Tổng thống của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng. Rồi họ cũng sẽ tìm cách gian lận trong cuộc bầu cử [Thượng viện] này.”

Bà Loeffler và ông Perdue là 2 ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử nước rút vào ngày 5/1 sắp tới. Cuộc đua này sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có chiếm được đa số trong Thượng viện hay không.

Đảng Cộng hòa rất cần những người ủng hộ Tổng thống Trump quay trở lại các cuộc bỏ phiếu trong tháng sau, cho dù tình trạng gian lận cử tri đã diễn ra tràn lan trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Theo kết quả cả các cuộc bầu cử vào tháng trước, cán cân quyền lực hiện tại của Thượng viện là 50-48, nghiêng về Đảng Cộng hòa. Điều đó có nghĩa là Đảng Dân chủ phải giành chiến thắng trong cả 2 cuộc đua nước rút tại Georgia để khiến tỷ lệ thành viên cả 2 đảng trong Thượng viện cân bằng ở mức 50-50. Nếu trường hợp này xảy ra, và trong trường hợp ông Joe Biden được tuyên bố đắc cử, bà Kamala Harris (Phó Tổng thống khi đó) sẽ có quyền can thiệp vào và giúp Đảng Dân chủ của bà ấy chiếm được phần hơn trong Thượng viện.

Nhật Minh

Xem thêm: