Ngày 11/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã bắt đầu tiến hành công việc điều tra về vụ vỡ đập Kakhovka và trận lũ lụt lớn do nó gây ra.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Zelensky tiết lộ: “Các đại diện của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đến thăm khu vực Kherson trong những ngày gần đây.”

“Ngay ngày đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra, văn phòng tổng công tố [Ukraine] đã gửi một yêu cầu tương ứng đến Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến một cuộc điều tra về thảm họa này và công việc đã bắt đầu.”

Tổng thống Zelensky lưu ý, điều quan trọng là các chuyên gia pháp lý quốc tế đã chứng kiến hậu quả của thảm họa này, bao gồm các vụ pháo kích của Nga vào các khu vực bị ngập lụt. Các quan chức Ukraine cho biết, ba người đã thiệt mạng hôm 11/6 trong vụ pháo kích của Nga vào các thuyền chở người đi di tản.

Theo tổng thống Zelensky, các đội cứu hộ Ukraine đã sơ tán khoảng 4.000 cư dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, bao gồm các khu vực ở bờ đông Sông Dnipro do Nga chiếm đóng.

Ngày 9/6, Reuters đưa tin, cơ quan đặc vụ SBU của Ukraine đăng một đoạn khi âm, được miêu tả là cuộc nói chuyện giữa những người Nga, và SBU nói rằng đoạn hội thoại đó chứng minh rằng một “nhóm phá hoại” người Nga là thủ phạm làm đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ hôm 6/6.

Vụ vỡ đập Kakhovka được coi là tai nạn lớn nhất Châu Âu kể từ tai nạn Chernobyl. Công trình thủy điện này có từ năm 1956 thời Liên Xô. Hiện nay đập Kakhovka thuộc lãnh địa phe Nga kiểm soát.

Khi nhiều chục ngàn người phải sơ tán, với hơn chục ngàn ngôi nhà của người dân bị chìm trong lũ —thiệt hại mà cả 2 phe đều đang phải gánh chịu— kèm với các hậu quả lâu dài cho sinh thái địa phương, việc làm vỡ đập hiện bị cả trong và ngoài nước lên án.

Gia Huy (Theo Reuters)