Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư (27/4) cho biết trên Twitter rằng người đồng cấp Indonesia đã mời ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) sẽ được tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm nay.

“[Tôi] đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Jokowi … Tôi trân trọng việc ông ấy đã mời tôi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20,” ông nói trong một tweet, đề cập đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chủ tịch G20 hiện tại.

Tuy vậy, TT Zelensky chưa xác nhận liệu ông có nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh trên đảo Bali vào tháng 11 hay không. 

Trong khi đó, Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch tham dự sự kiện.

Ukraine không phải là thành viên của G20, nhưng các chủ tọa của Nhóm này trước đây đã từng mời các nước khác tới tham dự với tư cách khách mời. Bộ trưởng tài chính Ukraine đã tham dự một cuộc họp của các quan chức tài chính G20 ở Washington vào tuần trước.

G20 lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Một số thành viên G20 thậm chí đã kêu gọi loại Nga và ông Putin khỏi hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo, nhưng Indonesia từ chối và nói rằng còn quá sớm để quyết định.

Tại hội nghị G20 dành cho các bộ trưởng tài chính ở Washington vào tuần trước, các đại biểu từ Hoa Kỳ, Anh và Canada đã bước ra ngoài khi đại biểu của Nga phát biểu. 

Rizal Sukma, nhà cựu ngoại giao Indonesia và nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết lời mời của Jakarta “phản ánh ý định của Indonesia trong việc cố gắng đảm bảo sự tham gia của tất cả các thành viên G20 tới hội nghị thượng đỉnh ở Bali, đồng thời tạo cơ hội cho Nga và Ukraine tìm được giải pháp hòa bình”.

Đông A (theo Reuters)