Cựu người dẫn chương trình của Fox News, ông Tucker Carlson và cựu Cố vấn Nhà Trắng Neil Patel đang huy động hàng trăm triệu đô la để thành lập một công ty truyền thông mới. Công ty này có thể sử dụng Twitter làm xương sống.

tucker carlson twitter 640x480 1 640x480 1
Tucker Carlson trong chương trình thứ ba trên Twitter. (Ảnh chụp màn hình video)

Một số nguồn tin nói với tạp chí Wall Street Journal rằng ông Carlson và ông Patel đã tập hợp các nhà tài chính, luật sư và chiến lược gia truyền thông để thành lập một công ty truyền thông mới.

Trong những tuần gần đây, nhóm của ông Carlson cũng đã gặp Twitter, để thảo luận về sự sẵn sàng của các tính năng khác nhau, để xem video trên nền tảng này, gồm cả cách xem video Twitter trên TV dễ dàng hơn.

Công ty mới sẽ xây dựng trên các phiên bản video miễn phí dài hơn. Kể từ khi rời Fox không lâu, Tucker Carlson thường xuyên tweet đăng một số video trên Twitter.

Phiên bản ngắn của các chương trình, cuộc phỏng vấn và phim tài liệu của ông sẽ vẫn được cung cấp miễn phí cho người dùng trên Twitter và các nền tảng khác, nhưng phải đăng ký mới được xem toàn bộ nội dung.

Các video đã thành công rực rỡ, với nhiều người xem hơn nhiều so với chương trình chiếu vào khung giờ vàng của ông trên Fox.

Sau khi Carlson rời Fox vào cuối tháng 4, ông đã đăng video ngắn đầu tiên của mình lên Twitter vào ngày 6/6, tập đầu tiên của “Tucker trên Twitter”, nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ theo dõi.

Tính đến ngày 11/7, Carlson đã phát hành tổng cộng 9 video ngắn, với lượng xem tích lũy là 467 triệu và trung bình 51,9 triệu mỗi video, vượt xa lượng người xem trung bình 3 triệu của ông trên Fox.

Carlson và Patel từng là bạn cùng phòng khi học tại Đại học Trinity ở thành phố Hartford, bang Connecticut. Năm 2010, 10 năm sau khi tốt nghiệp, họ đã hợp tác cùng nhau, thành lập trang tin tức phe bảo thủ Daily Caller mà ông Patel vẫn kiểm soát. Theo các nguồn tin, họ đã tập hợp các nhà tài chính, luật sư và chiến lược gia truyền thông để thành lập công ty mới.

Carlson gia nhập Fox News vào năm 2009 với tư cách là biên tập viên. Từ năm 2012 đến 2016, ông là người đồng dẫn chương trình “Fox & Friends Weekend”. Một năm sau, ông bắt đầu chương trình giờ vàng Tucker Carlson Tonight.

Trước khi gia nhập Fox News, ông làm việc cho CNN, MSNBC PBS.

Ông Patel từng là cố vấn chính sách cho Phó Tổng thống Dick Cheney trong chính quyền Bush. Bắt đầu từ năm 2009, ông cũng điều hành một quỹ phòng hộ chuyên về chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp.

Công ty mới cũng sẽ có trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của riêng mình, và đang khám phá các lựa chọn thay thế Twitter cho nội dung của mình.

Nhiều người nổi tiếng khác rời khỏi đài truyền hình cũng đã xây dựng các doanh nghiệp kỹ thuật số phát triển mạnh, nhưng thường có ít khán giả và tầm ảnh hưởng hơn trước.

Sự hợp tác giữa Carlson và Patel sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất tin tức trên YouTube và Rumble của phe bảo thủ, cũng như các mạng truyền hình như Fox NewsNewsmax.

Mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa công ty mới của ông Carlson với Twitter sẽ mở rộng mối quan hệ của nền tảng này với một trong những người tạo video nổi bật nhất của kênh, và đóng vai trò là trường hợp thử nghiệm cho video trên mạng truyền thông xã hội dưới thời Musk.

Điều này cũng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Twitter trong việc xây dựng lại mối quan hệ với các nhà quảng cáo. Nhiều công ty trong số đó đã rút khỏi Twitter sau khi ông Musk mua lại vào tháng 10 năm ngoái.

Musk từng bày tỏ hy vọng Twitter sẽ trở thành thiên đường cho tự do ngôn luận. Ngoài những người phe bảo thủ, ông hy vọng những người cánh tả cũng sẽ chọn trở thành các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này.

Ngày 13/7, Twitter đã khởi chạy chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo với người sáng tạo. Đây là nỗ lực mới nhất của công ty này, nhằm mở rộng dịch vụ của mình cho người sáng tạo.

Nguồn tin cho biết, giám đốc điều hành Twitter mới, bà Linda Yaccarino, cũng đang nỗ lực thu hút nhiều nhà sáng tạo hơn đến với nền tảng này. Gần đây bà đã gặp ông Justin Wells, nhà sản xuất bộ phim “Carlson”.

Musk cho biết, việc mở rộng tính năng video của Twitter là một phần trong tầm nhìn của ông đối với nền tảng này. Trong những tháng gần đây, công ty đã cho phép những người đăng ký trả phí dịch vụ Twitter Blue để đăng các video dài hơn.

Gần đây, ông cũng nói rằng Twitter có thể xem video trên TV phòng khách dễ dàng hơn, bằng cách sử dụng tính năng phản chiếu màn hình điện thoại. Ông cũng nói rằng trong tương lai, lĩnh vực này sẽ có nhiều sự cải tiến.

Bình Minh (t/h)