Trung Quốc đang không ngừng thể hiện cho thế giới thấy họ tập trung xây dựng quân đội và đẩy mạnh phát triển tên lửa có khả năng hạt nhân. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhận định, điều đó rõ ràng là đang “thách thức” Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Trong phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ 3/11, Tướng Milley bình luận, Trung Quốc đang phát triển khả năng quân sự với tốc độ “đáng kinh ngạc” và đang trên đà vượt qua Hoa Kỳ “nếu chúng ta không làm gì đó để thay đổi điều đó”.

Ông tuyên bố: “Chúng ta đang chứng kiến ​​một trong những sự thay đổi lớn nhất về sức mạnh địa chiến lược toàn cầu mà thế giới từng thấy. Họ rõ ràng đang thách thức chúng ta trong khu vực, và họ còn muốn thách thức Hoa Kỳ trên toàn cầu.”

Tướng Milley nhắc đến cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Bắc Kinh hồi tháng 8. Tên lửa này được phát triển từ Hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS), sử dụng phương tiện lướt siêu thanh với động năng rất lớn, có thể bay nhiều vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp và tấn công mục tiêu ở khoảng lên đến 30 dặm.

Ông Milley khẳng định, vụ thử nghiệm này “rất đáng quan tâm” và “rất gần” với “khoảnh khắc Sputnik”, đề cập đến việc Liên Xô phóng vệ tinh không gian đầu tiên trên thế giới vào năm 1957 – sự kiện đưa Moscow lên vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua không gian và gây sốc cho Hoa Kỳ.

Theo The Hill, Trung Quốc bác bỏ thông tin, nói đây chỉ là “cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường để xác minh công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ nhằm tiết kiệm chi phí”, chứ không phải không phải tên lửa.

Dù vậy, tại diễn đàn, ông Milley đã gọi vụ thử nghiệm là dấu hiệu của “một bức tranh toàn cảnh hơn nhiều về khả năng quân sự của Trung Quốc”.

“Ngày nay [Trung Quốc] có khả năng về không gian và không gian mạng, trên bộ, trên biển, trên không, dưới biển, và rõ ràng họ đang thách thức chúng ta trong khu vực,” ông Milley nhấn mạnh.

“Vì vậy, chúng ta thấy được tình huống rằng, có một quốc gia đang trở nên hùng mạnh phi thường và muốn điều chỉnh trật tự quốc tế để có lợi cho họ. Đó sẽ là một thách thức thực sự trong những năm tới. Trong 10, 20 năm tới. Điều đó sẽ thực sự có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ.”

Quan điểm này cũng được phản ánh trong báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, được công bố hôm 3/11, trong đó nêu chi tiết về việc quốc gia cộng sản tích cực xây dựng kho hạt nhân, phát triển các khả năng tên lửa mới đồng thời củng cố các lực lượng vũ trang, ngay trong đại dịch COVID-19.

“Bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, Bắc Kinh vẫn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy sự phát triển chung của mình, bao gồm ổn định tăng trưởng kinh tế, củng cố lực lượng vũ trang và đóng vai trò quyết đoán hơn trong các vấn đề toàn cầu,” bản báo cáo dài 192 trang nhận xét.

Kể từ năm 2018, cùng với Nga, Trung Quốc đã được coi là mối đe dọa quốc phòng hàng đầu đối với Hoa Kỳ. Nhưng những tiến bộ mới nhất của Bắc Kinh đã khiến các nghị sĩ Cộng hòa trong quốc hội tuần trước báo động về mối đe dọa ngày càng tăng của họ, The Hill đưa tin.

“Tôi tin rằng chúng ta đang ở vị trí nguy cấp nhất mà đất nước chúng ta từng phải đối mặt, trước những gì Trung Quốc đang thể hiện, những khả năng họ có thể làm,” Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Inhofe, thành viên cao cấp của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, cho biết hôm thứ 2/11.

Sau báo cáo của Lầu Năm Góc, Dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, cũng nêu rõ trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần đáp trả Trung Quốc thông qua “hiện đại hóa quốc phòng chưa từng có”.

Mặc dù nhiều chuyên gia và quan chức lo ngại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy kế hoạch giành quyền kiểm soát Đài Loan của họ, Tướng Milley nhận xét tại diễn đàn an ninh rằng Trung Quốc có thể sẽ không thực hiện động thái này trong tương lai gần, “Nhưng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: