Hôm thứ Tư (9/11), tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ước tính rằng quân đội Nga đã có ​​hơn 100.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng vũ trang của Kyiv cũng “có thể” phải chịu mức thương vong tương tự trong cuộc chiến.

milley
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Flickr)

Các ước tính của ông Milley không thể được xác nhận độc lập bởi các hãng truyền thông, nhưng đây là ước tính cao nhất của Mỹ cho đến nay về thương vong của Nga trong cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng.

Khi được hỏi về triển vọng ngoại giao ở Ukraine, ông Milley lưu ý rằng việc sớm từ chối đàm phán trong Thế chiến thứ nhất đã làm tăng thêm đau khổ cho con người và dẫn đến thêm hàng triệu người thương vong.

“Vì vậy, khi có cơ hội để đàm phán, khi hòa bình có thể đạt được … hãy nắm bắt thời điểm”, ông Milley nói với Câu lạc bộ Kinh tế của New York, theo Reuters.

Trước đó, hôm thứ Tư, Nga tuyên bố quân đội của họ sẽ rút khỏi bờ tây sông Dnipro gần thành phố Kherson chiến lược ở miền nam Ukraine, được coi là một sự rút lui đáng kể đối với Moscow và có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến.

Một số chuyên gia cho rằng bước lùi mới nhất của Moscow có thể cho phép Ukraine đàm phán từ một vị thế tốt hơn, trong khi những người khác cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc đàm phán để câu giờ nhằm thiết lập lại và tái trang bị lực lượng cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân.

Ông Milley cho biết các chỉ số ban đầu cho thấy Nga đang thực hiện việc rút khỏi Kherson, nhưng ông cảnh báo rằng có thể mất thời gian để hoàn thành.

“Điều này sẽ khiến họ mất nhiều ngày và thậm chí có thể hàng tuần để rút các lực lượng này về phía nam của con sông đó”, ông Milley nói và ước tính rằng Nga có thể có 20.000 đến 30.000 quân ở phía bắc sông Dnipro trong khu vực.

Ông Milley cho biết cuộc xung đột cho đến nay đã biến từ 15 triệu đến 30 triệu người Ukraine thành người tị nạn, và có lẽ đã giết chết 40.000 thường dân Ukraine.

Bất chấp con số thương vong cao, các quan chức Mỹ nói rằng Moscow đã không thể đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine và đặt ra câu hỏi về việc Nga có thể duy trì cuộc xâm lược trong bao lâu.

Ngân Hà (theo Reuters)