Nga đang sử dụng vũ khí không gian trong cuộc chiến Ukraine bằng cách gây nhiễu tín hiệu GPS từ các vệ tinh GPS của Mỹ được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, theo một vị tướng hàng đầu trong Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.

shutterstock 2110892591
(Ảnh minh họa: Aleksandr Kukharskiy/Shutterstock)

Tuy nhiên, một chuyên gia khác cho rằng, Nga không tính đến việc phá hủy phần cứng vũ trụ, một phần vì khả năng không gian của nước này chưa được phát triển đầy đủ và không thể duy trì xung đột với một cường quốc.

Theo Tướng B. Chance Saltzman, người đứng đầu các hoạt động không gian của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ, Nga có các tia laser trên Trái Đất có khả năng tấn công vệ tinh, thiết bị gây nhiễu điện tử và tên lửa chống vệ tinh.

“Họ không hề tỏ ra e ngại khi thử nghiệm các hệ thống này,” ông Saltzman nói với những người tham dự tại một diễn đàn ngày 5/4 về phòng thủ không gian do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell tiến hành.

“Và họ có mọi ý định sử dụng vũ khí phản không gian trong cuộc chiến, như chúng ta thấy ở Ukraine. Chúng tôi đã chứng kiến các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nhà cung cấp internet vệ tinh cũng như gây nhiễu liên tục cho SATCOM và GPS.”

Nga đã nhắm mục tiêu vào hệ thống Navstar GPS, được vận hành bởi Lực lượng Không gian và được cung cấp cho một số quốc gia khác.

“Không gian… không thể phủ nhận là một lĩnh vực chiến tranh gây tranh cãi,” ông Saltzman nhấn mạnh.

Lực lượng Không gian đã biết đến vụ gây nhiễu ít nhất là từ tháng 4/2022. “Ukraine có thể không sử dụng được GPS vì có các thiết bị gây nhiễu xung quanh khiến họ không nhận được bất kỳ tín hiệu khả dụng nào,” Tướng Lực lượng Không gian David Thompson cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại thời điểm đó.

Theo Giám đốc điều hành của SpaceX, Elon Musk, tín hiệu từ hệ thống Starlink của SpaceX cũng đã bị nhiễu. “Một số thiết bị đầu cuối của Starlink gần các khu vực xung đột đã bị kẹt trong vài giờ liền,” ông Musk viết trên Twitter vào tháng 3/2022. “Bản cập nhật phần mềm mới nhất của chúng tôi đã khắc phục được tình trạng tắc nghẽn.”

Người Nga đã tiến hành một cuộc thử nghiệm lớn về vũ khí chống vệ tinh vào tháng 11/2021 nhưng đến nay vẫn chưa có động thái phá hủy vệ tinh. Theo bà Anne Maruin, nhà nghiên cứu địa chính trị của Không quân Pháp, sự thận trọng đó có thể là do tính toán rủi ro.

“Từ cuộc xung đột ở Ukraine, kết quả trong không gian cho thấy Moscow hiện đang tuân thủ một hình thức chủ nghĩa thực dụng, xem xét cẩn thận các rủi ro leo thang trong tầm tay, nếu tàu vũ trụ của Mỹ hoặc châu Âu gián tiếp phục vụ lực lượng Ukraine bị phá hủy,” bà Maurin viết trên Ấn bản Mùa xuân năm 2023 của Tạp chí Sức mạnh Không gian & Không gian Chiến lược của Aether.

Ông Maruin nhận định, động thái như vậy có thể được coi là nguyên nhân gây ra chiến tranh, điều mà Nga khó có thể mạo hiểm.

Theo đánh giá của bà Maurin, Nga có ít tài sản không gian hơn Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Bà trích dẫn một tuyên bố năm 2022 của người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga: “Trong tình huống cần hỗ trợ các lực lượng vũ trang của mình, chúng tôi có những nguồn lực khá khiêm tốn. Điều này khiến cá nhân tôi hết sức lo lắng.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)