Theo cuộc thăm dò mới nhất do Đại học California, Viện Nghiên cứu Chính phủ Berkeley và Thời báo Los Angeles đồng tài trợ, tỷ lệ tán thành hiệu quả làm việc của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang ở mức thấp kỷ lục ngay tại bang xanh California.

Screen Shot 2022 02 19 at 9.57.06 AM
Tỷ lệ chấp thuận của ông Biden và bà Harris sụt giảm tại California – Ảnh chụp màn hình báo cáo.

Cuộc thăm dò cho thấy những người được hỏi ở bang xanh California không hài lòng với Tổng thống Biden. Chỉ 47% số người được hỏi tán thành ông Biden, trong khi 48% không tán thành. 

Các cử tri dường như không hài lòng với Tổng thống sau một năm ra nhiều quyết định yếu kém, dẫn đến các chính sách thất bại, chẳng hạn như khủng hoảng chuỗi cung ứng, lạm phát cao kỷ lục và sự rút lui thất bại của quân Mỹ tại Afghanistan. Quan trọng hơn, hầu hết các mục chính trong chương trình lập pháp của Tổng thống đã bị đình trệ tại Quốc hội.

Đáng chú ý là con số tán thành của ông Biden thấp hơn con số 62% của các cử tri tiểu bang đã bỏ phiếu cho ông vào năm 2020. Ngoài ra, cuộc thăm dò cho thấy số phiếu tán thành của ông Biden chỉ cao hơn một chút ở Los Angeles và San Francisco – hai thành trì vững chắc của Đảng Dân chủ – trong khi thấp đều trên toàn bộ phần còn lại của tiểu bang.

Đối với bà Harris, California là bang “quê hương” của bà, tuy nhiên 46% cử tri đăng ký ở California không tán thành hiệu suất làm việc của bà Harris với tư cách là phó Tổng thống, trong khi chỉ 38% nói rằng họ ủng hộ và 16% không có ý kiến.

Cuộc thăm dò cũng lưu ý rằng trong số 46% không tán thành, có 35% “rất không tán thành”.

Cuộc thăm dò gần đây này là một sự đảo ngược hoàn toàn so với cuộc thăm dò hồi tháng 7 năm ngoái cũng tại California. Vào thời điểm đó, cuộc thăm dò đó cho thấy bà Harris nhận được 49% tán thành và chỉ 38% không tán thành.

Breitbart News đã đưa tin vào tuần trước rằng nhân viên của bà Harris đang muốn bà rời khỏi thủ đô Washington để đi đến nhiều khu vực trên khắp đất nước nhiều hơn và quảng bá các phần trong chương trình nghị sự của chính quyền Biden. Báo cáo lưu ý rằng bà Harris đã trải qua một “năm đầu tiên khó khăn” với “những lời dè bỉu công khai và việc thay đổi nhân viên liên tục”.

Hơn nữa, những người được hỏi ở California cho biết họ không hài lòng với Quốc hội do Đảng Dân chủ lãnh đạo, với 20% tán thành với 72% không tán thành.

Cuộc thăm dò của Berkeley IGS / LA Times đã hỏi 8.937 cử tri đã đăng ký ở California và được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha từ ngày 3 đến ngày 10/2. Biên độ sai số ước tính của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 2%.

Lê Vy

Xem thêm: