Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos hôm thứ Ba cho thấy xếp hạng tán thành đối với Tổng thống Joe Biden đã gần chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông chỉ hai tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ.

Embed from Getty Images

Cuộc thăm dò quốc gia kéo dài hai ngày cho thấy chỉ 39% người Mỹ tán thành hiệu suất công việc của ông Biden, thấp hơn một điểm phần trăm so với một tuần trước đó.

Trong năm nay, tỷ lệ chấp thuận của ông Biden đã giảm xuống mức thấp nhất là 36% vào tháng Năm và tháng Sáu, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Tỷ lệ chấp thuận thấp của ông Biden càng củng cố thêm quan điểm của nhiều ý kiến chuyên gia rằng đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ và có thể cả Thượng viện vào ngày 8/11 tới đây. Việc kiểm soát dù chỉ một viện của Quốc hội sẽ giúp đảng Cộng hòa có nhiều quyền lực hơn để dừng các chương trình lập pháp của ông Biden.

Trong cuộc thăm dò của Reuters tuần này, một phần ba số người được hỏi chọn kinh tế là vấn đề lớn nhất của đất nước, một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với tỷ lệ 1/10 người chọn tội phạm. Chỉ 1/20 người được hỏi nói về quyền phá thai. 

Cuộc thăm dò, được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh trên khắp Hoa Kỳ, với phản hồi từ 1.005 người trưởng thành bao gồm 447 đảng viên Dân chủ và 369 đảng viên Cộng hòa, với khoảng tin cậy khoảng 4 điểm phần trăm. 

Nhật Minh (theo Reuters)