Tổng thống Mỹ Biden đã không mắc sai lầm đáng kể nào khi đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình (hôm 7/3) – không còn thấy những vấn đề ông hay mắc như lỡ lời hoặc thần thái bối rối – khiến phe Dân chủ ‘thở phào’. Vì họ biết rất rõ tuổi tác của tổng thống sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.

Embed from Getty Images

Ngày 7/3/2024, Tổng thống Mỹ Biden đọc Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội tại Hạ viện (Ảnh: Getty).

Dù vậy vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy điều đó đã thay đổi đánh giá của nhiều người về công việc của chính quyền Tổng thống Biden, hoặc việc họ sẵn sàng chuyển phiếu bầu từ Đảng Cộng hòa sang Đảng Dân chủ.

Thực tế là tỷ lệ hài lòng đối với công việc của tổng thống vẫn mức dưới mức trung bình. Theo thống kê từ trang web thăm dò chính trị RealClearPolitics (RCP) của Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 39,2% vào ngày 7/3 và đến ngày 13 thì tỷ lệ tăng lên được 39,9%, chỉ tăng 0,7%. Còn theo báo cáo của cơ quan phân tích cuộc thăm dò FiveThirtyEight (538), tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trên thực tế đã giảm nhẹ từ 38,1% vào ngày 7 xuống còn 38,0% hiện nay.

Cuộc thăm dò của The Economist/YouGov – một cuộc thăm dò chung của tạp chí The Economist và tổ chức thăm dò YouGov – đã đo lường tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Biden trong những ngày trước và sau bài phát biểu của ông, cho thấy hầu như không có gì thay đổi (tỷ lệ ủng hộ/phản đối từ ngày 3 – 5/3 là 42%/56%, và tỷ lệ ủng hộ/phản đối từ ngày 10 – 12 là 42%/55%).

Vốn dĩ Tổng thống Biden định dùng bài phát biểu này để cho người dân Mỹ thấy tham vọng của ông trong nhiệm kỳ tới, nhưng có vẻ như cử tri không tin điều đó.

Mặt khác, ông đang cố gắng gửi đi một lời cảnh báo nào đó đến cử tri: Cựu Tổng thống Donald Trump, người chắc chắn sẽ là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, là một lựa chọn nguy hiểm. Vậy thì Tổng thống Biden đã đạt được mục đích? Hoặc ít nhất làm tổn hại đến cách nhìn của cử tri Mỹ về cựu Tổng thống Trump?

Nhiều bằng chứng công khai cho thấy câu trả lời là: Không.

Một cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos công bố ngày 10/3 cho thấy 36% số người được hỏi tin rằng ông Trump có thể lãnh đạo đất nước tốt hơn trên cương vị tổng thống, trong khi 33% tin vào ông Biden.

Về cách nhìn đối với hai người trong thực hiện những vấn đề quan trọng cho thấy ông Trump thường được đánh giá cao hơn: Về nền kinh tế (49% -37%), lạm phát (45% -31%), tội phạm (41% – 35%), nhập cư và tình hình ở biên giới Mexico (45%-29%).

Nhưng cử tri đánh giá Tổng thống Biden cao hơn cựu tổng thống Trump về biến đổi khí hậu (42%-33%) và phá thai (47%-35%).

Tỷ lệ tán thành của người Mỹ đối với cách xử lý cuộc xung đột giữa Israel và Hamas của Tổng thống Biden đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể – giảm từ 41% trong cuộc thăm dò tháng 10 xuống còn 30% trong cuộc thăm dò mới nhất.

Cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk tiến hành từ ngày 8 – 11/3 cho thấy 40% số người được hỏi ủng hộ Trump và 38% ủng hộ Biden.

Thăm dò của Fox News công bố ngày 13 cho thấy ông Trump đã đánh bại ông Biden với 4 điểm phần trăm. Hầu hết cử tri xem vấn đề tinh thần tỉnh táo và đánh giá vấn đề chuẩn mực là những phẩm chất họ mong muốn nhất ở ứng viên.

Tạp chí New York (NYmag) nổi tiếng của Mỹ đã có bài viết cho rằng mặc dù Tổng thống Biden đã tiến hành một loạt các hoạt động tự quảng cáo và tấn công người tiền nhiệm trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, nhưng không có tác động rõ ràng đến các cuộc thăm dò quan trọng liên quan bầu cử, số người ủng hộ Tổng thống trên toàn quốc cũng không được phục hồi. Đảng Dân chủ có lẽ sẽ một lần nữa phải hạ thấp kỳ vọng của họ đối với ứng viên hiện nay.