Ông Elon Musk từng cảnh báo một cuộc tấn công khủng bố quy mô giống như ngày 11/9/2001 có thể xảy ra ở Mỹ trừ khi cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam và dòng người di cư được giải quyết.

Elon Musk
Ông chủ nền tảng X Elon Musk. (Ảnh: Dimitrios Kambouris/ Getty Images cho The Met Museum/Vogue)

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã đưa ra nhận xét này để phản hồi bài đăng trên X của cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa – doanh nhân Vivek Ramaswamy, người đã kêu gọi trục xuất hàng loạt và phong tỏa biên giới Mỹ-Mexico.

“Ngay cả khi chỉ 0,1% người nước ngoài bất hợp pháp vượt qua biên giới của chúng ta có ý định thù địch, thì đó có nghĩa hàng chục nghìn kẻ sẽ tấn công”, ông Ramaswamy chỉ ra, đồng thời gợi ý rằng trừ khi có sự chú ý đặc biệt đến vấn đề này, nếu không “chúng ta đang mở đường cho một thảm kịch quy mô 11/9 khác.”

Ông Musk phản hồi rằng “chỉ là vấn đề thời gian” trước khi một thảm họa như vậy xảy ra.

Trước đó, tỷ phú này đã lập luận về khả năng những người di cư bất hợp pháp vượt qua biên giới Mỹ-Mexico và xin tị nạn mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào “đã biến nước Mỹ thành nơi ẩn náu cho những tên tội phạm tồi tệ nhất thế giới”. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng tỷ lệ giết người ở Venezuela đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm – một số người cho rằng điều này là do các băng đảng Venezuela chuyển đến Mỹ.

Trong khi đó, một báo cáo của Politico công bố tháng Ba cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét cấp quyền thường trú cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp. Ông Musk đáp lại tin này bằng cách cáo buộc Đảng Dân chủ cố tình mở cửa biên giới phía Nam để “nhập khẩu cử tri”.

Theo dữ liệu do Pew Research tổng hợp vào năm 2021, có khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sống ở Mỹ. Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ An ninh Nội địa, ít nhất 6,3 triệu người nữa đã tiến vào Mỹ trong những năm qua.

Vào tháng Hai, ông Musk tuyên bố kế hoạch của ông Biden nhằm giữ quyền lực cho Đảng Dân chủ là một kế hoạch “rất đơn giản”, bao gồm việc bắt “càng nhiều người bất hợp pháp trong nước càng tốt”, sau đó hợp pháp hóa những người đó “để tạo ra đa số vĩnh viễn”.

Tình trạng biên giới Mỹ-Mexico đã trở thành một trong những vấn đề quan của chính trị Hoa Kỳ năm qua, khiến làn sóng nhập cư bất hợp pháp ngày càng nghiêm trọng. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn và dành nhiều tiền hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới, thay vì viện trợ thêm cho Ukraine. 

Thanh Tâm, theo RT