Giám đốc điều hành Tesla – ông Elon Musk hiện là người sở hữu lượng tài sản ròng ước tính cao nhất thế giới với hơn 300 tỷ USD. Theo tờ New York Times đưa tin vào thứ Hai (ngày 8/11), một lượng lớn quyền chọn mua cổ phiếu Tesla của ông Musk sẽ đến hạn vào năm tới, nếu ông Musk thực hiện các quyền chọn này, ông có thể phải đối mặt với số tiền thuế lên đến 10 tỷ USD theo giá cổ phiếu và luật thuế hiện hành.

Embed from Getty Images

Cuối tuần qua, ông Musk đã đăng trên Twitter: “Phần lớn lợi nhuận chưa thực hiện gần đây là một phương tiện để tránh thuế, vì vậy tôi đề xuất bán 10% cổ phiếu Tesla của mình.” Ông Musk thăm dò ý kiến ​​người theo dõi Twitter xem liệu ông có nên thực hiện thương vụ này không. Khoảng 58% trong số 3,5 triệu người tham gia khảo sát cho rằng ông nên bán cổ phiếu đi.

Ông Musk hiện đang nắm giữ 170,5 triệu cổ phiếu Tesla, tương đương với 23% cổ phần. Nếu thương vụ trên được thực hiện, ông Musk còn sở hữu khoảng 13% cổ phần của gã khổng lồ trong ngành xe điện.

Vị tỷ phú này sau đó cho biết thêm: “Xin lưu ý, tôi không nhận lương hay tiền thưởng từ bất kỳ nguồn nào. Tôi chỉ có cổ phiếu, do đó, cách duy nhất để tôi nộp thuế thu nhập cá nhân là bán cổ phiếu.”

Theo tờ New York Times, với mức giá cổ phiếu hiện tại, tiền thuế liên bang mà ông Musk phải nộp có thể lên tới 30 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Tesla cho biết ông sẽ tuân thủ kết quả cuộc thăm dò ý kiến. Tuy nhiên nhà tư vấn Brian Foley đã nói với tờ New York Times rằng, dù thế nào đi nữa ông Musk cũng vẫn phải bán lượng cổ phiếu trên để trả số tiền thuế cho 23 triệu quyền chọn cổ phiếu Tesla được mua từ năm 2012 và sẽ đến hạn vào tháng 8 năm sau. 

“Chúng là một quả bom thuế hẹn giờ”, ông  Foley nói về số quyền chọn cổ phiếu của ông Musk. “Tôi không nghĩ ra cách nào để ông ấy có thể xoay sở chuyện nộp thuế.”

Vy An (T/h)

Xem thêm: