Một người đàn ông ở Úc, được cho là vì phản đối các lệnh hạn chế liên quan đến virus corona tại nước này cũng như các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin tại bang Victoria, đã có hành động tự thiêu ở nơi công cộng gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo báo chí địa phương đưa tin, vụ tự thiêu kinh hoàng xảy ra tại Richmond, khu vực ngoại ô Melbourne vào ngày đầu tiên của năm mới (thứ Bảy, 1/1/2022). Các nhân chứng cho biết một người đàn ông không rõ danh tính đã ngâm mình vào xăng và tự châm lửa trong lúc phản đối các biện pháp ứng phó với đại dịch. 

“Da anh ấy bỏng rát. Anh ấy đang bốc cháy.” Một nhân chứng (yêu cầu giấu tên) đã kể lại với kênh truyền thông Herald Sun: “Da của anh ấy dính vào áo sơ mi của tôi. Anh ấy đang rất say và la hét phản đối các lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin.”

Hậu quả của hành động rùng rợn này đã được quay phim lại, trong đó một số nhân chứng nói rằng người đàn ông “vừa làm nổ tung chiếc xe của anh ta”, phía sau có thể nghe thấy tiếng la ó kinh hoàng của những người đứng ngoài. Từ khoảng cách xa trên đường có thể nhìn thấy một đám cháy lớn. 

Một nhân chứng khác đang dùng bữa tại nhà hàng gần đó cho biết cô có thể nghe thấy tiếng người đàn ông hét lên: “[Nói] không với xác nhận tiêm vắc-xin,”, và nhìn thấy anh ta “ném những cuốn sách”, sau đó “đổ xăng lên người và xe của anh ta. Đó là việc làm có chủ ý.”

Một số người đã cố gắng khống chế người đàn ông và dập tắt ngọn lửa. Cảnh sát bang xác nhận rằng anh này đã được gấp rút đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nghiêm trọng. Người phát ngôn của bệnh viện thông báo mặc dù người đàn ông đang nguy kịch nhưng tình trạng vẫn ổn định.  

Ngoài những đợt phong tỏa liên tục, bang Victoria đã áp đặt các lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin trên diện rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, trong đó có một quy định đã gây ảnh hưởng đến phần lớn người lao động trong tiểu bang. Chương trình ‘hộ chiếu vắc-xin’ cũng cấm những người chưa tiêm chủng vào các quán bar, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác.

Vy An 

Xem thêm: