Hôm 14/2, Bộ trưởng Nội vụ Úc Clare O’Neil tiết lộ, chính phủ Úc có kế hoạch “loại bỏ” các hoạt động can thiệp của nước ngoài nhắm vào các chính trị gia, học giả và các nhà lãnh đạo cộng đồng của Úc.

australia 2270790 1280
(Nguồn ảnh: Pixabay)

Trong bài phát biểu tại Đại học An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Úc, Bộ trưởng O’Neil cảnh báo, sự can thiệp của nước ngoài là mối đe dọa chính đối với nền dân chủ ở Úc và đất nước đang phải đối mặt với “những thách thức địa chính trị cực kỳ quan trọng”.

Bà cho biết, các chính phủ nước ngoài đã tìm cách lấy lòng các chính trị gia được bầu trong nước, chụp ảnh những người biểu tình và ngấm ngầm tác động đến các chủ đề được thảo luận tại các trường đại học.

Bà đưa ra một ví dụ, các cơ quan tình báo Úc đã ngăn chặn việc Iran giám sát những người Úc gốc Iran. Đồng thời bà lưu ý, “sự can thiệp của nước ngoài không chỉ đến từ một quốc gia”.

Khi Quốc hội Úc đưa ra luật can thiệp của nước ngoài vào năm 2018, Thủ tướng Úc khi đó Malcolm Turnbull đã viện dẫn những cáo buộc về việc chính phủ Trung Quốc can thiệp vào nền chính trị và các trường đại học của Úc. Điều đó đã khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ.

Bộ trưởng O’Neil không đề cập đến Trung Quốc trong bài phát biểu của mình. Gần đây Úc và Trung Quốc đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ ngoại giao. Bắc Kinh đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa thương mại đối với than và các sản phẩm nông nghiệp của Úc.

Bà nhấn mạnh, sự can thiệp của nước ngoài không phải là tưởng tượng, mà đã được nhìn thấy khi “các chính phủ nước ngoài cố gắng lôi kéo sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo được bầu và các nhà hoạt động đảng phái nhằm thúc đẩy thay đổi mọi thứ từ luật quy hoạch cho đến chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại, hoặc đơn giản là xây dựng một bức tranh về cách các quyết định được đưa ra.”

Bộ trưởng Nội vụ Úc cam kết, Úc sẽ không dung thứ cho các vụ việc mà các chính phủ nước ngoài thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm về những người bất đồng chính kiến, hoặc giám sát những người biểu tình ôn hòa, đồng thời sẽ làm nhiều hơn nữa để chống lại điều đó.

Bà cho hay, Lực lượng đặc nhiệm chống can thiệp nước ngoài vào các trường đại học Úc đang hợp tác với Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO) để đối phó với các mối đe dọa “thực tế và ngày càng tinh vi”.

Bộ trưởng O’Neil nhận định: “Không có gì là bí mật hoặc ngạc nhiên khi khu vực đại học là một mục tiêu can thiệp của nước ngoài.”

“ASIO đã tuyên bố rằng các cơ quan tình báo nước ngoài và những người đại diện của họ ‘đều sẵn sàng lợi dụng sự cởi mở không thể thiếu của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của chúng ta để đánh cắp tài sản trí tuệ và các công nghệ hiện đại [của chúng ta].”

Gia Huy (Theo Reuters)